Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp phim ảnh, chương trình truyền hình xin trở lại sản xuất từ 15-10

Y.Minh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Các doanh nghiệp sản xuất phim và chương trình truyền hình vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM cho phép được trở lại sản xuất từ ngày 15-10, sau thời gian đình trệ dài vì các đợt bùng phát dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp điện ảnh hiện nay đang gặp nhiều khó khăn khi phải chi trả nhiều kinh phí cố định và tiếp tục đóng cửa dài hạn để phòng dịch. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo TTXVN, nhóm doanh nghiệp này gồm CJ Entertainment, Galaxy Play, BHD chi nhánh TPHCM, Hoan Khuê HK Film, Chánh Phương, Anh Tễu, Công ty Thu Trang, MAR6…

Các đơn vị kể trên cho hay đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh suốt hai năm qua, phải đối mặt với nguy cơ phá sản hàng loạt do vẫn phải chi trả hàng loạt chi phí mặt bằng, lương nhân viên…

Cùng với đó, nhiều kế hoạch sản xuất và phát hành phim, chương trình truyền hình bị lùi hoặc trì hoãn vô thời hạn dẫn đến vốn đầu tư tồn đọng, nhân sự không có việc làm và gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp kiệt quệ… dẫn tới nguy cơ nguồn phim và chương trình truyền hình nội địa không đáp ứng đủ cho người dân, phải phụ thuộc nguồn nội dung từ nước ngoài.

Để tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp không xin hỗ trợ tài chính mà xin cơ chế hoạt động trong bối cảnh bình thường mới bằng cách đảm bảo công tác phòng chống dịch từ 15-10-2021.

Cách thức cụ thể gồm:

– Thực hiện trực tuyến các công việc tiền kiểm có thể của quá trình quay phim-sản xuất chương trình truyền hình;

– Thu hẹp quy mô đoàn quay phim, sản xuất;

– Thực hiện xét nghiệm PCR gộp 10 người trước ngày quay phim-sản xuất truyền hình, xét nghiệm nhanh 7 ngày một lần cho toàn bộ nhân sự trong thời gian quay. Đảm bảo 100% nhân sự đều đã được tiêm và có kết quả xét nghiệm âm tính;

– Tập trung sản xuất ở những bối cảnh biệt lập không có dân cư sinh sống, hạn chế tối đa tiếp xúc các điểm dân cư, dịch vụ bên ngoài;

– Khai báo y tế thường xuyên, đảm bảo 5K trong suốt quá trình quay phim, sản xuất;

– Có một nhân sự chuyên kiểm soát các công tác phòng chống dịch cho đoàn phim, trong đó có quy định không tập trung quá 10 người trong một khu vực nhất định;

– Thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và TPHCM.

Văn bản nói trên được gửi đi trong bối cảnh UBND TPHCM vừa yêu cầu các quận huyện tham gia góp ý dự thảo chỉ thị phương án thích ứng, đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế từ ngày 0 giờ ngày 1-10.

Do tác động của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, kể từ đầu tháng 5-2021 tới nay, các rạp chiếu phim tạm ngừng hoạt động. Đây là thời gian tạm đóng cửa lâu nhất của rạp phim kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam…

Theo phản ánh, các doanh nghiệp điện ảnh hiện nay đang gặp nhiều khó khăn khi phải chi trả nhiều kinh phí cố định như lương, bảo hiểm xã hội, y tế cho nhân viên, mặt bằng, lãi vay ngân hàng, điện nước duy trì máy móc thiết bị trong khi doanh thu về 0. Nhiều đơn vị cho biết, họ phải chịu lỗ trung bình từ 15-20 tỉ đồng mỗi tháng vì đóng cửa.

Vì dịch bệnh là lý do khách quan, một số đơn vị cho thuê mặt bằng đã giảm tiền thuê, gia hạn nộp tiền thuê cho tới khi các rạp được mở cửa hoặc có dòng tiền ổn định trở lại. Tuy nhiên, chi phí vận hành máy móc và nợ, lãi ngân hàng là rất lớn.

Trong năm 2020 và 2021, bốn doanh nghiệp điện ảnh tại Việt Nam từng hai lần gửi văn bản lên các cơ quan chức năng để xin hỗ trợ cho trước nguy cơ phá sản vì dịch bệnh.

Cụ thể, vào giữa tháng 5 năm nay, bốn doanh nghiệp Thiên Ngân (Galaxy), BHD, Lotte và CJ CGV đã cùng ký vào Văn bản số 19-2021/CV gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước về việc kiến nghị hỗ trợ vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, các đơn vị đề xuất được hỗ trợ nhằm tái cấu trúc nợ vay hoặc cấp gói tín dụng ưu đãi mới; cấp tài trợ hoặc gia hạn nộp bảo hiểm, phí công đoàn cho các doanh nghiệp điện ảnh; giảm thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp và hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, miễn hoặc giảm thuế thuê nhập cá nhân đối với người lao động; có chính sách vận động, hỗ trợ để các doanh nghiệp bất động sản tạo điều kiện cho doanh nghiệp điện ảnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới