Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản kết nối trong sản xuất linh kiện máy bay

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tại hội thảo về hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, sản phẩm ngành hàng không, phía doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất Việt Nam. Thêm vào đó là muốn được tạo điều kiện để phối hợp sản xuất những linh kiện công nghệ cao như linh kiện cho máy bay.

Sự kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản là cơ hội để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh minh hoạ: TL

TTXVN thông tin, hôm 16-5 vừa qua, Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức một hội thảo về thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, sản phẩm ngành hàng không.

Theo đó, một số đại diện doanh nghiệp tại hội thảo bày tỏ mong muốn làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất Việt Nam. Một số doanh nghiệp Nhật cũng cho biết sẽ đồng hành trong sản xuất những linh kiện có tính công nghệ cao kể cả linh kiện cho máy bay như ý kiến của đại diện của Boeing phụ trách chuỗi cung ứng tại châu Á, Công ty Onaga Nhật Bản.

Hiện nay, hai bên đang có những lợi thế như nguồn nhân lực đã qua đào tạo lớn, đã ký kết những hiệp định kinh tế song phương, đa phương và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Điều này góp phần kết nối doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng với các doanh nghiệp vùng Kobe (Nhật Bản) trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ, công nghệ cao.

Hiện tại, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội cũng đã thành lập một đơn vị hoạt động phi lợi nhuận nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản như giải quyết thủ tục, giấy phép đầu tư xây dựng, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Liên quan đến kết nối doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, ngày 17-5, Sở Công thương Hà Nội tổ chức hội chợ về sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị và tự động hóa Hà Nội năm 2023. Hội chợ có gần 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan…, theo website Bộ Công Thương.

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội chợ nằm trong lĩnh vực công nghiệp then chốt như linh kiện, phụ tùng; công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới