Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều bị đối tác nước ngoài lừa gần 1.000 tỉ đồng tiền hàng?

L.Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online)- Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) đang làm việc với các ngân hàng và các hãng vận chuyển nước ngoài về việc một số doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân sang Ý có nguy cơ mất hàng, mất tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng.

Vụ việc xuất phát từ đơn kêu cứu của một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều Việt Nam ký hợp đồng với một số khách hàng nhập khẩu hạt điều tại Ý thông qua một công ty môi giới tại Việt Nam là Kim Hạnh Việt. Toàn bộ số hàng được đóng vào hơn 100 container xuất đi đến các cảng Genoa, La Spezia do các hãng tàu quốc tế là Cosco, Yangming, HMM, ONE vận chuyển.

Đơn kêu cứu của Hiệp hội điều Việt Nam Ảnh: Vinacas

Tuy nhiên, mọi việc lại  không diễn ra suôn sẻ như những lô hàng thông thường. Các nhà xuất khẩu này đang đứng trước nguy cơ không nhận được tiền thanh toán và có nguy cơ mất hàng.

Tối ngày 8-3, Vinacas đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ý và Thương vụ Việt Nam tại Ý, đồng thời đăng trên trang web của hiệp hội về đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Lý do là trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ 5 ngân hàng Việt Nam cho các lô hàng này tới đầu mối ngân hàng tại Ý thì được hướng dẫn đến một đầu mối ngân hàng khác tại Thổ Nhĩ Kỳ do số SWIFT của các ngân hàng Việt Nam (được công nhận bởi Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu) bị thay đổi. Ngân hàng bên mua nhận chứng từ thông báo bên mua không phải khách hàng của họ và trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào dù phía ngân hàng Việt Nam đã nhiều lần liên hệ.

Một số khách hàng gửi hồ sơ đến ngân hàng Ý thì ngân hàng trả lời hồ sơ họ nhận là bản photo, không phải bản gốc. Các nhà xuất khẩu đến nay vẫn chưa biết hồ sơ gốc các lô hàng ở đâu trong khi bất kỳ ai có hồ sơ gốc cũng có thể đến hãng vận chuyển nhận hàng. Các bên liên quan nhận định đây có thể là một vụ lừa đảo.

Do đó, Vinacas đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Thương vụ Việt Nam tại Ý làm việc với các cơ quan thẩm quyền và hãng tàu đề nghị các hãng tàu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ tới cảng. Các hãng tàu không giải phóng hàng cho người nhận dù họ trình hồ sơ gốc mà chỉ cho phép giải phóng hàng khi có xác nhận từ công ty chủ hàng (người bán, tức các công ty Việt Nam). Mọi thông tin hãng tàu nhận được từ phía người nhận hàng phải thông báo ngay cho công ty chủ hàng.

2 BÌNH LUẬN

  1. Chắc chắn là vụ lừa đảo rồi. Hiệp hội điều. cùng các ngân hàng phối hợp với thương vụ Việt Nam tại Ý thông báo khẩn đến các hãng tàu và cảnh sát Ý phối hợp kịp thời ngăn chặn không để bọn lừa đảo kịp đưa hàng ra khỏi cảng. Công an Việt Nam gấp rút làm rõ cty Kim Hạnh Việt, yêu cầu cung cấp thông tin của các khách đã ký mua hàng thông qua sự môi giới của cty này. Nếu không nhanh. Rất dễ mất hàng.

  2. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc xuất nhập khẩu hàng hoá dựa vào các thủ tục giấy tờ lạc hậu. Việc cải tiến các thủ tục này dựa vào công nghệ Blockchain sẽ loại bỏ hoàn toàn việc gửi bản gốc các chứng từ qua chuyển phát nhanh. Công nghệ Blockchain cho phép xác tín các chứng từ gốc qua mạng Internet – giống như việc dùng Blockchain xác nhận bản quyền của các tác phẩm nghệ thuật mà ta hay gọi là NFT. Các hãng xuất nhập khẩu trên thế giới đã và đang sử dụng Blockchain vào việc cung cấp, xác nhận các thông tin cần thiết cho việc cấp bảo lãnh xuât/nhập hàng hoá (mở LC).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới