Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nhân ngành du lịch mở trung tâm ươm tạo doanh nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nhân ngành du lịch mở trung tâm ươm tạo doanh nghiệp

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Ông Phan Xuân Thanh, một doanh nhân kinh doanh du lịch lâu năm tại Quảng Nam, quyết định đầu tư 2 tỉ đồng vào trung tâm ươm tạo doanh nghiệp và không gian làm việc chung với mong muốn tạo một hệ sinh thái dành cho các doanh nghiệp trẻ có thể tồn tại và phát triển hậu Covid-19.

Doanh nhân ngành du lịch mở trung tâm ươm tạo doanh nghiệp
Ông Phan Xuân Thanh (trái), đồng sáng lập Trung tâm khởi nghiệp Phynig House Hội An, nhận hoa chúc mừng từ ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tại buổi lễ khai trương. Ảnh: Nhân tâm

 

Tại buổi khai trương trung tâm mang tên Phynig House Hội An tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tối hôm nay, 22-9, ông Phan Xuân Thanh, Giám đốc Công ty Emic Hospitality, chia sẻ ông ước muốn tạo một hệ sinh thái doanh nghiệp hướng đến một nền kinh tế xanh cho Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung.

“Covid-19 khiến doanh nghiệp chúng tôi nói riêng và tại tỉnh Quảng Nam nói chung gặp khó khăn rất nhiều. Chúng tôi cũng xác định đây là cơ hội tốt để làm lại từ đầu, hướng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch, hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Vì vậy, tôi quyết định hợp tác với một số cộng sự trong nước và nước ngoài để đầu tư Phynig House Hội An”, ông Thanh nói và chia sẻ thêm Phynig là tên khoa học của một loài trúc đen rất quý hiếm ở Việt Nam.

Cụ thể, thông qua việc hợp tác với Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SHI) cùng tư vấn của một số đối tác, Phynig House sẽ giúp cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương tăng khả năng cạnh tranh, có được quyền tiếp cận đến các nguồn lực và dịch vụ, cơ hội tích hợp vào các dự án khu vực và quốc tế.

“Các doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong tiếp cận các khoản tài trợ quốc gia và quốc tế, các hoạt động phát triển kinh doanh, kiến thức và chia sẻ rủi ro”, ông Thanh nói.

Chia sẻ với TBKTSG Online, ông Lý Đình Quân, Tổng giám đốc SHI, cho biết mô hình kết hợp “n trong 1” tại Phynig House sẽ tạo điều kiện để hệ sinh thái mà ông Thanh đề cập dễ dàng phát triển. các doanh nghiệp tại Hội An đến trung tâm, ngồi cà phê, giao lưu, làm việc tại không gian làm việc chung và cuối cùng được tư vấn bởi những chuyên gia để phát triển.

Được biết, thành viên sáng lập của Phynig House Hội An bao gồm ông Phan Xuân Thanh, Giám đốc Emic Hospitality, và ông Csaba Bundik, Tổng giám đốc Công ty CETA Consulting.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới