Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh thu tăng 10-40% trong tháng khuyến mại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh thu tăng 10-40% trong tháng khuyến mại

Banner quảng bá tháng khuyến mại được treo tại nhiều nơi công cộng, các siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM -Ảnh: Hồng Văn

(TBKTSG Online) – Qua hai tuần đầu sơ bộ đánh giá, doanh thu của các doanh nghiệp tham gia chương trình tháng khuyến mại do Sở Công Thương TPHCM tổ chức tăng 10-40% so với cùng kỳ tháng trước.

Tham gia chương trình tháng khuyến mại năm nay có 130 doanh nghiệp với trên 207 điểm bán, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ (không kể những điểm có hàng trăm quầy như thương xá Tax, Maximark, chợ Kim Biên, chợ Tân Định).

Các mặt hàng khuyến mại tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng (chiếm 40%), bưu chính viễn thông , thực phẩm, nước uống, hàng thủ công mỹ nghệ, xe máy, thiết bị máy tính, mỹ phẩm… với các hình thức giảm giá từ 5 – 50%: 39 đơn vị, chiếm 30%; tặng quà: 50 đơn vị, chiếm 38,46%; vé cào và rút thăm trúng thưởng: 17 đơn vị, chiếm 13,07%; các hình thức khác: 24 đơn vị, chiếm 18,46%.

Tổng giá trị khuyến mại mà các doanh nghiệp tham gia công bố là 124 tỉ đồng, chưa kể các giải thưởng.

Theo ông Trần Vinh Nhung, Phó giám đốc Sở Công Thương, so với năm ngoái thì năm nay do những khó khăn chung của nền kinh tế, nên số lượng doanh nghiệp tham gia ít hơn và số điểm có khuyến mại giảm 18,5%.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới