Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

DOC lùi phán quyết cuối cùng đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

DOC lùi phán quyết cuối cùng đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ thương mại Mỹ (DOC) hôm 22-7 thông báo lùi thời hạn công bố kết quả cuối cùng xem xét hành chính lần thứ ba tôm nhập khẩu từ Việt Nam (trong giai đoạn từ 1-2-2007 đến 31-1-2008) thêm 39 ngày, tức ngày 6-9-2009 thay vì ngày 28-7-2009.

Theo luật nước này, DOC sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày công bố phán quyết sơ bộ và có thể kéo dài thời hạn công bố kết quả cuối cùng trong vòng 60 ngày. Trước đó, ngày 4-6-2009, DOC cũng đã quyết định lùi thời hạn công bố kết quả cuối cùng thêm 21 ngày, tức là ngày 28-7-2009 thay vì ngày 7-7-2009.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết lý do lùi thời hạn là để DOC có thêm thời gian xem xét nhiều vấn đề, một số vấn đề phức tạp được đưa ra từ các bên có liên quan bao gồm các tranh luận trong cuộc điều trần ngày 4-6-2009, tình trạng thuế suất riêng biệt của nhiều bị đơn không bắt buộc, lựa chọn các quốc gia thay thế và trị giá thay thế của các yếu tố sản xuất.

Theo phán quyết sơ bộ công bố ngày 9-3-2009, DOC đã ấn định mức thuế chống bán phá giá bình quân đối với tôm Việt Nam là 4,26%, cao hơn so với Ấn Độ và Ecuador. Năm tháng đầu năm 2009, Mỹ nhập khẩu 1.500 tấn tôm từ Việt Nam, giảm so với 1.800 tấn cùng kỳ năm 2008.

Theo VOVNews

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới