Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Lạng Sơn sẽ bị giải thể

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Lạng Sơn sẽ bị giải thể

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động nắm tình hình, nếu phía Trung Quốc giảm cấp độ kiểm soát thì có thể sẽ xem xét giải thể Đội lái xe chuyên trách vận để hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thuận lợi hơn.

Lạng Sơn điều tra việc tài xế chuyên trách đưa hàng sang Trung Quốc chèn ép khách

Lái xe chèn ép doanh nghiệp sẽ không được đưa hàng qua biên giới

Đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Lạng Sơn sẽ bị giải thể
Hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh hanh thông, không còn hiện tượng ùn tắc. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Chiều 5-5, đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình XNK hàng hóa và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ 28-3, để phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình), tỉnh Lạng Sơn lập các chốt dã chiến để kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả người ra, vào cửa khẩu. Trong hơn 1 tháng qua, công tác kiểm soát dịch Covid-19 của các lực lượng tại khu vực cửa khẩu đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 có nhiều tiến triển, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đồng ý sẽ tạm dừng một số chốt dã chiến này trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến đội xe chuyên trách, trên cơ sở thực tiễn, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động nắm tình hình, nếu phía Trung Quốc giảm cấp độ kiểm soát thì sẽ xem xét giải thể Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng sang Trung Quốc để hoạt động XNK thuận lợi hơn.

Trong tháng 4 này, do phía Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, nên XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh gặp nhiều khó khăn, lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại các cửa khẩu có thời điểm lên đến hơn 2.600 xe.

Chốt kiểm dịch y tế dã chiến và Đội lái xe chuyên trách sẽ sớm được giải thể, gỡ bỏ. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp tăng năng lực thông quan qua các cửa khẩu, các sở, ban, ngành của tỉnh và các lực lượng tại cửa khẩu đã phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, bên cạnh việc hội đàm với phía Trung Quốc để tăng thời gian thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, các lực lượng như hải quan, bộ đội biên phòng… đã tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK theo hướng ưu tiên làm thủ tục, thông quan hàng nông sản, hoa quả tươi trong nước và mặt hàng linh kiện điện tử.

Từ ngày 27-4 đến 4-5, lượng xe thông quan qua các cửa khẩu trong ngày trung bình được hơn 700 xe. Lượng xe tồn tại các cửa khẩu tính đến hết ngày 4-5 chỉ còn hơn 1.000 xe.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới