Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Đói” vốn dự án cấp nước ngọt vùng ĐBSCL

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Đói” vốn dự án cấp nước ngọt vùng ĐBSCL

Trung Chánh

“Đói” vốn dự án cấp nước ngọt vùng ĐBSCL
Dự án sẽ lấy nước từ sông Hậu xử lý rồi cung cấp cho người dân. Trong ảnh là một góc của sông Hậu (ảnh minh họa của Trung Chánh)

(TBKTSG Online) – Kể từ năm 2030, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ thiếu ít nhất 1,7 triệu m³ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thế nhưng, dự án cấp nước ngọt liên tỉnh cho vùng này đến nay vẫn đang “đói” vốn.

Tại buổi làm việc với phái đoàn xác định dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) về “Dự án cấp nước liên tỉnh vùng ĐBSCL” được tổ chức tại Cần Thơ chiều hôm qua (28-1), đại diện Bộ Xây dựng cho rằng việc xây dựng dự án là điều cần thiết, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân trong vùng, mà cụ thể là ở khu vực Tây Nam sông Hậu (gồm 7 tỉnh/thành Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu).

Theo phương án dự kiến, dự án sẽ được xây dựng bao gồm hai nhà máy là  Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2, công suất 400.000 m³/ngày mỗi nhà máy. Hai nhà máy này sẽ lấy nước mặt từ sông Hậu, sau đó xử lý và cung cấp cho người dân thông qua một hệ thống ống dẫn lớn.

Về kinh phí thực hiện, ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam (VIWASE)- cố vấn trưởng của Bộ Xây dựng, cho biết nếu đầu tư tất cả các hạng mục của hệ thống cấp nước cho 7 tỉnh/thành là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu (phương án 1) sẽ cần nguồn kinh phí lên đến 1,6 tỉ đô la Mỹ.

Còn nếu đầu tư dự án theo phương án 2, tức đầu tư cho 5 tỉnh/thành vùng hạ lưu sông Hậu, gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, thì cần nguồn kinh phí khoảng 717 triệu đô la Mỹ. Riêng theo phương án 3, tức đầu tư một số hạng mục để cung cấp nước cho Cần Thơ và Hậu Giang sẽ cần nguồn kinh phí khoảng 309 triệu đô la Mỹ.

Tại buổi làm việc, ông Ousmane Dione, Giám đốc chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của WB tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, hứa sẽ hỗ trợ vốn để phía Việt Nam thực hiện dự án, nhưng không cho biết cụ thể là bao nhiêu.

Tuy nhiên, ông Ousmane Dione, cũng yêu cầu phía Việt Nam, cụ thể là Bộ Xây dựng, cần có những nghiên cứu kỹ và đánh giá sâu hơn về tính hiệu quả của dự án, phương án thực hiện, giá nước, cơ chế quản lý, vận hành…để ông có cơ sở báo cáo chính thức lên WB.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, nếu không tính hai huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang, thì khu vực Tây Nam sông Hậu (gồm 7 tỉnh/thành là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu) sẽ thiếu ít nhất 800.000 m³ nước ngọt phục vụ sinh hoạt/ngày kể từ năm 2020 và từ năm 2030 sẽ thiếu ít nhất 1,7 triệu m³/ngày.

Theo báo cáo của VIWASE, ngoài việc chịu tác động của biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao dẫn đến xâm nhập mặn lấn sâu vào đất liền, thì gia tăng dân số cũng là nguyên nhân dẫn đến tính trạng thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng hơn.

Xem thêm:

80% dân nông thôn không tiếp cận được nước sạch

Miền Tây trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới