Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đón khách du lịch quốc tế trở lại: Kỳ vọng nhiều vào hàng rào kỹ thuật ngăn dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đón khách du lịch quốc tế trở lại: Kỳ vọng nhiều vào hàng rào kỹ thuật ngăn dịch

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Việc chuẩn bị mở cửa thị trường du lịch quốc tế đã trở nên gấp rút hơn trước hàng loạt thông tin về việc sẽ nối lại các đường bay quốc tế đến các vùng khống chế tốt dịch bệnh và một số nước muốn mở hành lang an toàn với Việt Nam.

Đón khách du lịch quốc tế trở lại: Kỳ vọng nhiều vào hàng rào kỹ thuật ngăn dịch
Khách du lịch tại TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Tuy chưa chắc chắn về thời điểm có thể mở lại thị trường quốc tế nhưng nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho biết đã bắt tay vào chuẩn bị dịch vụ và đã nhận được một số tín hiệu tích cực từ đối tác.

Niềm hy vọng le lói

Theo ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink, sau nhiều tháng im lìm, một số đối tác từ Trung Quốc, các nước thuộc khối ASEAN đã bắt đầu đề cập đến về tour đến Việt Nam cũng như các điều kiện an toàn để đưa du khách đến.

"Đối tác càng hỏi nhiều hơn khi nghe tin Việt Nam có thể nối lại đường bay quốc tế vào tháng 7 tới. Chúng tôi đã chuẩn bị dịch vụ để có thể nối lại thị trường ngay khi được phép", ông Thành nói.

Một số doanh nghiệp khác cũng có ý kiến tương tự, cho biết không chỉ doanh nghiệp trong nước mà đối tác nước ngoài cũng muốn sớm mở cửa để có thể vận hành bộ máy trở lại sau nhiều tháng phải tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được nhiều đối tác quan tâm vì điểm đến đang nổi lên như là một điểm đến có nhiều cơ hội mở cửa sớm nhờ thành quả ngăn dịch lây lan trong cộng đồng và nhiều nước muốn mở hành lang du lịch an toàn với Việt Nam.

"Chúng tôi đã có một số đơn hàng cho khách gia đình, đi theo nhóm nhỏ từ thị trường Đức. Khách có kế hoạch đến Việt Nam vào quí 4 tới và đầu năm 2021", ông Phạm Hà, CEO của Luxury Travel Group nói.

Hiện công ty này đang làm mới sản phẩm công ty để tiếp cận lại thị trường, tập trung cho những xu hướng mới như sống chậm, về với thiên nhiên, kết nối con người, văn hoá – di sản, sức khỏe. Thêm vào đó, các công việc hậu cần nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách như quy trình đón khách, kiểm tra sức khoẻ hướng dẫn viên khi hướng dẫn đoàn, bố trí trang thiết bị trên xe, nhà hàng, du thuyền… cũng đang trong giai đoạn hoàn tất.

Ông Đồng Hoàng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thị, cũng cho biết tuy mới nhận được một số đơn hàng cho khách khởi hành vào tháng 2-2021 nhưng hiện tại công cũng đang ráo riết chuẩn bị cho ngày trở lại. Hiện công ty đã hoàn tất khâu chuẩn bị sản phẩm và đang tập trung mua voucher (phiếu) giảm giá của khách sạn để có thể đưa ra các tour giá tốt sau dịch.

"Hiện nhiều khách sạn, resort không có khách nên có những voucher giá rất tốt. Chúng tôi đang mua rất nhiều để chuẩn bị cho thời gian tới", ông nói.

Sự hấp dẫn của sản phẩm và giá cả chỉ là phần nhỏ

Trong năm tháng đầu năm 2020 này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm gần 50%, chỉ đạt hơn 3,7 triệu lượt khách. Tổng cục Du lịch dự tính, nếu mở cửa thị trường từ quí 3 tới và tính đến hết năm, lượng khách đến Việt Nam có thể đạt được từ 6-8 triệu lượt.

Theo nhiều doanh nghiệp, thị trường hiện tại rất khó đoán nhưng có thể sẽ không có sự tăng trưởng vượt bậc sau dịch. Lượng khách đến ít hay nhiều không chỉ tùy vào sự hấp dẫn của sản phẩm và giá cả mà còn lệ thuộc rất nhiều vào ở hàng rào kỹ thuật ngăn dịch.

Theo ông Từ Quý Thành, chắc chắn chính phủ sẽ phải áp dụng các hàng rào kỹ thuật để ngăn dịch, trong đó, có thể khách đến phải xét nghiệm virus khi nhập cảnh. Nếu điểm đến cung cấp được dịch vụ xét nghiệm chính xác, giá phải chăng, cho kết quả nhanh thì du lịch mới có thể thu hút nhiều khách còn ngược lại, chỉ có thể thu hút được một lượng khách rất nhỏ là những người đi vì mục đích làm ăn, thương mại.

"Khách du lịch thuần túy sẽ nản lòng nếu phải ở tại cửa khẩu nửa ngày hoặc hơn để chờ kết quả xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm cũng là vấn đề vì nếu phải trả phí cao, lên đến vài trăm đô la Mỹ như một số điểm đến khác áp dụng thì khách cũng không vì chi phí du lịch sẽ tăng lên", ông nói.

Nhiều doanh nghiệp khác cho rằng, hiện nhiều hãng hàng không đã bắt đầu bán vé thương mại, chỉ chờ được phép bay là du lịch sẽ bắt đầu tung sản phẩm. Vì thế, ngành y tế và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng chuẩn bị bộ tiêu chí mở cửa và tăng cường xét nghiệm nhanh để du lịch có thể nhanh chóng đón khách.

Hôm qua (18-6), nội dung này cũng được thảo luận trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã thống nhất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nối lại đường bay thương mại đối với một số quốc gia, vùng lãnh thổ hiện cơ bản đã khống chế được dịch bệnh và có quan hệ sâu rộng nhiều mặt với Việt Nam và tăng cường khả năng xét nghiệm nhanh.

Một số doanh nghiệp cho rằng, đây là những tín hiệu tích cực cho thấy việc mở cửa thị trường đang đến dần. Hiện doanh nghiệp cũng đang "ngóng" thông tin về chính sách visa, hy vọng chính phủ sẽ sớm hồi phục các chính sách miễn visa phải tạm ngưng hồi đầu năm 2020 để chống dịch. 

Mời đọc thêm:

Hàn Quốc lập kế hoạch lớn để kéo du khách Việt Nam sau dịch

Khách sạn TPHCM: giảm giá phòng đến 40% vẫn ế

Công suất phòng khách sạn ở Khánh Hòa chưa đến 1%

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới