Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dồn sức kéo du khách từ các địa phương khác đến TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dồn sức kéo du khách từ các địa phương khác đến TPHCM

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Chiều tối nay (31-10), lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM đã có chương trình đặc biệt chào đón đoàn khách du lịch từ tỉnh Quảng Ninh đến TPHCM du lịch.

Đây là những du khách đầu tiên đến trong chương trình hợp tác kích cầu du lịch giữa hai địa phương. Chương trình được kỳ vọng sẽ đưa hơn 1.000 khách đi du lịch giữa hai điểm đến. Thành phố cũng đang chuẩn bị ký kết nhiều chương trình hợp tác với các địa phương khác để thu hút khách du lịch.

Dồn sức kéo du khách từ các địa phương khác đến TPHCM
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (giữa), Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, tặng hoa cho khách du lịch đến từ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Những vị khách đặc biệt này đi tour Nha Trang – Phan Thiết – TPHCM của Công ty TST Tourist. Du khách sẽ lưu lại thành phố trong hai ngày và trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch của thành phố như đi xe buýt 2 tầng Hop On Hop Off dạo vòng quanh TPHCM; đi du thuyền trên sông Sài Gòn; tham quan bảo tàng biệt động Sài Gòn; tham quan bảo tàng tranh 3D – Artinus…

Trước đây, TPHCM chủ yếu đóng vai trò là trung tâm gửi khách du lịch đến các địa phương nhưng nay ngành du lịch muốn gia tăng lượng khách từ các địa phương đến thành phố. Việc này không những giúp doanh nghiệp sớm có thêm du khách để vượt qua khó khăn do Covid-19 gây ra mà còn tạo bản lề để thành phố đẩy mạnh mảng du lịch nội địa trong thời gian tới.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý du lịch, kết nối du lịch giữa TPHCM với các địa phương sẽ không chỉ được thực hiện giữa ngành du lịch với du lịch mà có sự tham gia lãnh đạo thành phố cùng các doanh nghiệp, với các mục tiêu cụ thể về lượng khách, sản phẩm…

Chẳng hạn, với tỉnh chương trình hợp tác TPHCM – Quảng Ninh, hai bên đang hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động liên kết kích cầu du lịch, với mục đích đưa hơn 1.000 khách đi du lịch giữa 2 điểm đến.

Thành phố cũng đang chuẩn bị ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng, Đông Bắc, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vào tuần sau, Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức họp báo công bố chương trình này.

Theo số liệu từ Cục thống kê TPHCM, trong 10 tháng của năm nay, doanh thu của dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 59.389 tỉ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ ăn uống đạt doanh thu 54.582 tỉ đồng, giảm 36,3%; doanh thu từ lưu trú chỉ đạt 4.807 tỉ đồng, giảm 48,3% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn này, dịch vụ lữ hành đạt doanh thu khoảng 6.652 tỉ đồng, giảm 74,3% so với cùng kỳ năm 2019. Thông tin tích cực là từ tháng 10, doanh thu của các dịch vụ trên đã bắt đầu tăng nhẹ so với tháng trước đó.

Mời đọc thêm:

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người Việt Nam

UNWTO dự đoán nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào quí 3-2021

'Làn sóng' mất việc trong ngành du lịch vẫn chưa ngừng lại

Thị trường đìu hiu, hơn 500 phòng khách sạn 3-5 sao TPHCM vẫn đóng

Trung tâm triển lãm, hội nghị bước vào thời kỳ 'ngóng' khách

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới