Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đông Bắc Á mở tuyến hàng hải chung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đông Bắc Á mở tuyến hàng hải chung

Một tàu chở dầu ngoài khơi Hàn Quốc. Tuyến đường biển chung vòng quanh biển Nhật Bản sẽ bắt đầu từ cảng Huichun, Trung Quốc và kết thúc ở cảng Sokcho, Hàn Quốc -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc đang lên kế hoạch xây dựng tuyến hàng hải chung vòng quanh biển Nhật Bản, một bước đi nhằm thúc đẩy thương mại giữa các nước.

Vào thứ Năm (4-9), tại Triển lãm thương mại và đầu tư khu vực Đông Bắc Á lần thứ tư được tổ chức ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bốn quốc gia đã ký thỏa thuận về việc hình thành tuyến đường thủy dài khoảng 1.480km. Tuyến đường này sẽ bắt đầu từ cảng Huichun, một cảng quan trọng của Trung Quốc đến cảng Niigata, Nhật, cảng Zarubino, Nga và kết thúc ở cảng Sokcho, Hàn Quốc.

Theo đó, thời gian vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đến Nhật Bản sẽ được rút ngắn còn khoảng 36 giờ, chỉ bằng 1/8 thời gian vận chuyển hiện thời. Hiện nay, người ta phải vận chuyển hàng hóa hàng trăm cây số bằng xe tải trước khi đưa lên tàu.

“Tuyến đường này sẽ mang lại lợi ích cho cả bốn bên, thúc đẩy thương mại và du lịch ở khu vực Đông Bắc Á”, nhà kinh tế Yu Guozheng, thuộc Đại học Trường Xuân nói.

Tuyến đường biển nối liền các cảng Đông Bắc Á có thể tiếp nhận tàu chở hàng có tải trọng 15.000 tấn và tàu chở khách có sức chứa 500 người lưu thông.

Liên doanh điều hành tuyến đường đặt tại Hàn Quốc và có số vốn đăng ký lên tới 3 triệu đô la Mỹ, trong đó Hàn Quốc nắm giữ 51% cổ phần, còn lại là Trung Quốc (16%), Nhật (16%) và Nga (17%).

MỸ HẠNH (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới