Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Động đất 6,5 độ richter tại Tân Cương: ít nhất 6 người thiệt mạng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Động đất 6,5 độ richter tại Tân Cương: ít nhất 6 người thiệt mạng

Phúc Minh

Động đất 6,5 độ richter tại Tân Cương: ít nhất 6 người thiệt mạng
Một bức tường bị nứt sau trận động đất 6,5 độ richter tại Tân Cương. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và 3.000 ngôi nhà sụp đổ trong trận động đất 6,5 độ richter tại huyện Bì Sơn, khu tự trị Tân Cương, miền tây Trung Quốc, sáng ngày 3-7, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

USGS cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km dưới lòng đất, cách hai thành phố Yilkiqi và Hotan lần lượt là 94 km và 160 km về phía tây bắc.

Sau trận động đất nói trên, nhiều cơn dư chấn nhỏ tiếp tục xảy ra tại Tân Cương.

Chính quyền địa phương đã tập kết lực lượng quân đội, công an, dân phòng và cứu hỏa sẵn sàng tham gia cứu hộ khi cần thiết.

Các nhà địa chất học nhận định khu vực Tân Cương thường xảy ra nhiều chuyển động địa chất có thể gây ra động đất nguy hiểm. Trước đó vào ngày 25-6, khu vực này từng xảy ra trận động đất 5,4 độ richter ở độ sâu 9 km. Các trận động đất ở độ sâu 0-70 km được coi là động đất cạn và có sức tàn phá lớn.

Theo dữ liệu từ Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất trên là trận động đất thứ 8 từ đầu năm tới nay tại Tân Cương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới