Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: ít nhất 264 người chết, 1.300 người bị thương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: ít nhất 264 người chết, 1.300 người bị thương

Phúc Minh

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: ít nhất 264 người chết, 1.300 người bị thương
Một người bị mắc kẹt được cứu. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết động đất tại miền đông nước này đã khiến ít nhất 264 người chết được xác nhận tính đến 20 giờ ngày 24-10.

>> Động đất mạnh làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

>> Động đất tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài ra, động đất cũng khiến hơn 1.300 người bị thương và nhiều người khác bị mất tích.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 80 tòa nhà cao tầng đã trở thành đống đổ nát tại thị trấn Erics (tỉnh Van), nhiều người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sập. Hệ thống liên lạc bị cắt đứt. Số người chết còn tiếp tục tăng lên.

Đại học Yuzunci Yil đã đóng cửa và đưa hơn 4.000 sinh viên về quê. Tại Erics, nhiều sinh viên được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi ký túc xá bị sập.

Trong khi đó, khoảng 200 tù nhân bỏ trốn khỏi nhà tù của tỉnh Van khi động đất xảy ra ở khu nhà giam, 50 người trong số đó đã quay về nhà tù sau khi gặp lại gia đình.

Trải qua một đêm cứu hộ vất vả, các đội nhóm cứu hộ vẫn đang làm việc tại khu vực động đất. Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động 1.275 đội cứu hộ từ 38 thành phố trên cả nước cùng 145 xe cấp cứu để đẩy nhanh việc cứu hộ. Quân đội cũng góp phần vào việc tìm kiếm nạn nhân động đất.

Đêm 23-10, hàng ngàn người phải ngủ ngoài đường phố dưới nhiệt độ thấp. Họ đã đốt lửa để sưởi ấm.

Các máy bay cứu thương và chở hàng được triển khai chở hàng ngàn lều bạt, thực phẩm và thuốc men đến khu vực động đất. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ nói cần thêm nhiều lều bạt và cơ sở vật chất khác cho các nạn nhân động đất.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới