Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Động đất Trung Quốc: Tử vong gần 15.000 người  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Động đất Trung Quốc: Tử vong gần 15.000 người  

Các nạn nhân của vụ động đất kinh hoàng tại tỉnh Tứ Xuyên -Ảnh: Tân Hoa Xã

(TBKTSG Online)- Bản tin chiều ngày 14-5 cho biết, số người thiệt mạng trong cơn động đất tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 12-5 đã lên đến 14.866 người. Gần như cả thị trấn ở Tây Nam Tứ Xuyên bị xóa sổ.

Theo Trung tâm cứu trợ thảm họa thuộc Ủy ban quốc gia Trung Quốc, 25.788 người vẫn bị chôn vùi dưới đống gạch đá đổ nát, 7.841 người mất tích và 26.206 người bị thương.

Bộ Nội vụ Trung Quốc nhận định, số người chết sẽ còn tăng mạnh. Theo các quan chức địa phương, con số này thay đổi từng giờ khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm những thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết đã huy động 100.000 binh sĩ và cảnh sát hỗ trợ công tác cứu hộ. Đến 20 giờ (giờ địa phương) ngày 14-5, 800 cảnh sát vũ trang đã tiếp cận huyện Văn Xuyên – tâm chấn vụ động đất và bắt đầu công tác cứu hộ. Khoảng 70% con đường trong huyện đã bị hỏng nặng, gần như tất cả các cây cầu đều bị gãy. Có khoảng 3.000 người sống sót sau cơn động đất trong khi dân số cả huyện là 12.000.

Trước đó, ngày 13-5, khoảng 14 giờ (giờ Việt Nam), một cơn dư chấn mạnh 6,1 độ Richter một lần nữa làm rung chuyển Thành Đô, thủ phủ phía Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Và tâm chấn lại là huyện Văn Xuyên.

Chính phủ Trung Quốc đã chi khẩn cấp hơn 100 triệu đô la Mỹ cho các công tác cứu trợ. Các tổ chức cứu trợ trên thế giới, Liên minh châu Âu EU và các nước như Nga, Mỹ, Nhật, Ý… cũng cam kết hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân động đất.

MAI TRANG (tổng hợp)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới