Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đồng Nai dừng dự án lấp sông

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đồng Nai dừng dự án lấp sông

Thái Ngọc

Đồng Nai dừng dự án lấp sông
Dự án lấp sông Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định đúng thủ tục, thẩm quyền… nhưng bị dư luận phản đối. Ảnh: dantri.com.vn

(TBKTSG Online) – Chiều muộn ngày 27-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư – kiến trúc – xây dựng Toàn Thịnh Phát tạm ngừng thi công dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. 

Trước đó cũng trong chiều ngày 27-3, Công ty Toàn Thịnh Phát – chủ đầu tư dự án này – đã có văn bản gởi đến UBND Đồng Nai đề nghị cho tạm ngừng thi công dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai mà đơn vị này đang thi công.

Lý do Công ty Toàn Thịnh Phát chủ động đề nghị tạm dừng theo giải thích của công ty là để tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng để làm rõ hơn tác động của dự án đối với sông Đồng Nai.

Tiếp tục sự việc, trong sáng nay (28-3), UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Được biết nội dung của buổi làm việc xoay quanh vấn đề UBND tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo và xin ý kiến của đoàn về các vấn đề liên quan đến dự án này.

Trước đó trong ngày 24-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông cáo của UBND, do ông Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch tỉnh ký, khẳng định: Vị trí kè lấn sông Đồng Nai do Công ty Toàn Thịnh Phát thi công được thực hiện công khai, đúng quy định và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2009, không phải là dự án do công ty đề xuất.

Dự án này cũng đã thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, theo thông cáo nói trên.

Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và cấp phép thực hiện cho Công ty Toàn Thịnh Phát vào năm 2011.

Quy mô của dự án là 8,4 ha, trong đó có hơn 7,7 ha lấn sông Đồng Nai. Chiều dài của dự án kéo dài 1,3 km dọc theo sông Đồng Nai và đoạn xa nhất lấn ra lòng sông gần 100m.

Dự án này có tổng vốn đầu tư 3.200 tỉ đồng và được Công ty Toàn Thịnh Phát khởi công vào tháng 9-2014. Theo hồ sơ dự án, khi hoàn thành nơi đây sẽ có dãy nhà phố, khách sạn năm sao, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, công viên…

Trong khi dự án đang triển khai đã vấp phải sự phản đối của các chuyên gia, nhà khoa học và nhiều bộ phận nhân dân.

Mời xem thêm

Lấn sông Đồng Nai: tỉnh nói an toàn, chuyên gia nói không

VRN: "Ngừng ngay việc lấp sông Đồng Nai"!

Khi người ta xây phố trên sông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới