Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán!

Thanh Thủy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – VN-Index mở đầu năm 2023 với diễn biến tương đối tích cực với ba phần tư phiên đầu tiên tăng điểm tốt và chỉ điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần trước khi áp lực chốt lời xuất hiện. Nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, ngân hàng ghi nhận nhịp phục hồi khả quan. Xét về cổ phiếu cụ thể, các “đầu tàu” như VCB, BID, VIC, SAB lập công khi đóng góp tốt cho đà đi lên của chỉ số chính. Tính chung cho cả tuần trước, VN-Index tăng 44,3 điểm (tương đương 4,4%) lên mức 1.051 điểm. Trong bối cảnh thị trường đi lên, thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện so với giai đoạn cuối năm 2022 khi giá trị giao dịch bình quân trên cả ba sàn trong tuần qua đạt khoảng 11.000 tỉ đồng/phiên.

Sự lạc quan cũng được khối ngoại thể hiện xuyên suốt tuần giao dịch đầu năm mới với việc tiếp tục mua ròng 1.724 tỉ đồng. Nếu chỉ xét trên kênh khớp lệnh thì nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 1.600 tỉ đồng.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm và kết quả một cuộc khảo sát hoạt động kinh tế cho thấy lạm phát có thể đang giảm nhiệt. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tin rằng những đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã bắt đầu có hiệu ứng như mong muốn. Cụ thể, báo cáo việc làm tổng thể từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 223.000 công việc mới trong tháng 12, chênh lệch không quá lớn so với mức dự báo 200.000 công việc mà giới phân tích đưa ra trước đó. Ngoài ra, tăng trưởng tiền lương trong tháng vừa qua cũng chậm hơn dự báo (0,3% so với 0,4%). Lực hỗ trợ cho chứng khoán Mỹ phiên này còn đến từ chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ tháng 12 cho thấy sự suy giảm – một dấu hiệu nữa cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế sau những đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed trong năm 2022. Lúc đóng cửa phiên cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones tăng 700 điểm, tương đương tăng 2,13%, chốt ở 33.630 điểm. Cùng chung xu hướng, chỉ số S&P 500 cũng tăng 2,28%, đạt 3.895 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 2,6%, đạt 10.569 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 30-11-2022 và của Nasdaq kể từ ngày 29-12-2022.

Về các tin tức trong nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục ở trong trạng thái hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống trong ba ngày đầu năm mới (3-1 đến 5-1). Theo đó, cơ quan này đã bơm ròng tổng cộng hơn 24.100 tỉ đồng, chủ yếu qua kênh tín phiếu đáo hạn. Cụ thể, lượng tín phiếu phát hành mới đã giảm xuống khoảng 15.000-20.000 tỉ đồng/phiên, thấp hơn so với quy mô 20.000-30.000 tỉ đồng/phiên trong tuần cuối cùng của năm 2022. Ngoài ra, lãi suất trúng thầu tín phiếu cũng giảm từ 6%/năm xuống còn 5,3%/năm trong phiên ngày 5-1. Mặt khác, nhà điều hành tiếp tục cho các ngân hàng vay bổ sung thanh khoản thông qua kênh cầm cố giấy tờ có giá với quy mô gần tương đương so với các khoản vay đáo hạn. Những tín hiệu trên cho thấy định hướng hỗ trợ thanh khoản hệ thống của NHNN trong bối cảnh giai đoạn cao điểm thanh toán dịp Tết Nguyên đán đang đến gần và lãi suất liên ngân hàng bật tăng khá mạnh những ngày gần đây (lãi suất cho vay tiền đồng bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm đã bật tăng lên mức 5,06%/năm vào phiên 3-1. Trước đó, NHNN thường xuyên duy trì trạng thái hút ròng trong hai tuần cuối cùng năm 2022 với tổng quy mô hơn 131.000 tỉ đồng, đảo ngược xu hướng bơm ròng mạnh trong nửa đầu tháng 12.

Một số liệu khác cũng rất đáng chú ý là tăng trưởng tín dụng. Theo số liệu của NHNN, tín dụng trong năm 2022 ước tăng 14,5% so với cuối năm 2021. Trước đó, theo thông tin từ Phó thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, đến ngày 21-12-2022 tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,78 triệu tỉ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021. Như vậy, chỉ trong 10 ngày cuối năm, dư nợ tín dụng đã tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm, tương ứng quy mô hơn 170.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 vừa được điều chỉnh lên 15,5-16%, thì tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn 1-1,5%, tương đương 104.000-157.000 tỉ đồng so với mục tiêu.

Về xu hướng thị trường, sau tuần đầu năm giao dịch hứng khởi, chỉ số VN-Index đang hướng đến thử thách các vùng kháng cự tại quanh 1.060 điểm và xa hơn là 1.080 điểm và 1.100 điểm. Tuy vậy, chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên sẽ không ngạc nhiên khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục ở trạng thái thận trọng, dẫn đến thanh khoản trên thị trường suy giảm. Tuy vậy, với đà hồi phục khá tốt của thị trường thế giới trong các phiên gần đây cùng những bất ổn vĩ mô trong nước đã lắng xuống, nhà đầu tư có cơ sở để kỳ vọng VN-Index đã qua giai đoạn xấu nhất và sẽ dần phục hồi theo chiều hướng đi ngang tích lũy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới