Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đợt tiêm chủng lớn nhất của TPHCM hoàn thành chậm một ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đợt tiêm chủng lớn nhất của TPHCM hoàn thành chậm một ngày

Lê Anh

(KTSG Online) – Dù chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 chậm hơn một ngày so với dự kiến nhưng so với tốc độ của các đợt tiêm khác thì đã nhanh hơn gấp 10 lần, theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Đợt tiêm chủng lớn nhất của TPHCM hoàn thành chậm một ngày
Nhân viên y tế tiêm phòng Covid-19 cho người dân tại TPHCM.  Ảnh: Lam Giang

Chiều 28-6, UBND TPHCM đã họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết chiến dịch tiêm vaccine đến nay đã hoàn thành. "Dù việc triển khai tiêm hoàn thành chậm hơn một ngày so với dự kiến nhưng so với tốc độ của một đợt tiêm chủng khác thì ít nhất đã nhanh hơn gấp 10 lần", Phó chủ tịch UBND TPHCM nhận định.

Ông Dương Anh Đức cho biết, trong hai ngày đầu tiên do thời gian chuẩn bị quá ngắn nên phát sinh một số vấn đề. Mặc dù đơn vị tổ chức đã chia khung giờ nhưng vẫn có tập trung đông người vào đầu giờ do người dân đến sớm so với khung giờ đã hẹn.

Theo số liệu của Sở Y tế TPHCM, tính đến 15 giờ ngày 28-6 có 731.984 người đã được tiêm vaccine Covid-19. Số người hoãn tiêm sau khi khám sàng lọc là 96.198 người.

Liên quan đến tình hình chống dịch tại TPHCM, một số nhà báo đặt câu hỏi rằng tại sao TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nhưng số ca bệnh vẫn tăng cao? Trả lời vấn đề này, ông Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết dù đã có những biện pháp phòng ngừa chủ động nhưng chủng virus Delta có tốc độ lây lan rất nhanh nên chưa thể ngăn chặn được. Ông nói hiện tại TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước tiến tới khống chế và giảm tỷ lệ lây lan trong cộng đồng.

Nói về giải pháp chống dịch trong thời gian tới, ông Dương Anh Đức cho biết TPHCM sẽ phân loại các quận, huyện theo mức độ nguy cơ lây nhiễm thành 3 nhóm. Trong đó, các quận huyện có nguy cơ lây nhiễm rất cao gồm Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Tân Phú và một phần của thành phố Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ).

Các quận, huyện có nguy cơ cao là Gò Vấp, Củ Chi, quận 1, quận 4, quận 5, quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình và một phần của thành phố Thủ Đức (quận 2 và quận 9 cũ).

Các quận có nguy cơ gồm Cần Giờ, quận 7, quận 10, quận 11 và Phú Nhuận.

Trên cơ sở 3 nhóm nguy cơ được phân chia, các quận, huyện tổ chức phương án phù hợp theo chỉ thị 10 đã được thành phố ban hành.

Ngoài ra, TPHCM sẽ tầm soát lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để kiểm soát dịch sớm đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới.

Vào ngày 30-6, TPHCM sẽ kết thúc đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ, dựa trên tình hình thực tế chính quyền thành phố sẽ quyết định giãn cách tiếp hay không.

Mời xem thêm:

Ngày 19-4: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2

TPHCM khởi động chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới