Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng mặt bằng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng mặt bằng

Lê Anh

Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng mặt bằng
Thi công cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng – Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) –  Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng của TPHCM hiện còn vướng mặt bằng hai bên bờ và chủ đầu tư là Tập đoàn Trung Nam cho biết nếu không có mặt bằng sớm thì có khả năng dự án không kịp hoàn thành vào ngày 30-4-2018.

Trao đổi với báo chí chiều 19-5, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam cho biết, vấn đề vướng mắc nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng.

Hiện tại, có 6 điểm chưa giải tỏa xong mặt bằng tại cống kiểm soát triều Tân Thuận (còn 2 doanh nghiệp), cống Phú Xuân (còn 14 hộ dân và 2 doanh nghiệp), cống Mương Chuối (còn 99 hộ dân), cống Cây Khô (còn 95 hộ dân), cống Phú Định (còn 16 hộ và 1 tổ chức), đê kè, cống cầu Kinh, rạch Bà Bướm (còn 198 hộ và 12 doanh nghiệp).

Về tiến độ, hiện nay dự án đã đạt gần 40% khối lượng công việc. Ông Tiến cho biết do thi công 3 ca liên tục nên toàn dự án phải huy động 1.850 cán bộ, kỹ sư, công nhân, trong đó có 12 chuyên gia nước ngoài, cùng với 950 thiết bị máy móc, 67.000 tấn thép. Hiện tại, tiến độ vẫn được đảm bảo nhưng dự án hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 4-2018 hay không phụ thuộc rất lớn vào giải phóng mặt bằng.

Trả lời câu hỏi của TBKTSG Online về giải phóng mặt bằng, ông Tiến nói: “Nếu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 9 hoặc tháng 10 thì dự án mới kịp tiến độ, còn nếu tháng 2 năm sau mới giao mặt bằng thì không cách nào làm kịp”.

Ông nói thêm, các công đoạn khó nhất ở dưới nước hiện đã thi công đồng loạt và gần hoàn tất, khi lên khỏi mặt nước thì dự án sẽ thi công nhanh hơn.

Về hiệu quả của dự án sau khi hoàn thành, ông Tiến cho hay, nếu vận hành độc lập một cống ngăn triều thì không hiệu quả, mà phải vận hành đồng bộ. Vì thế, một cống ngăn triều chậm tiến độ (kể cả kè) không hoàn thành kịp thì những dự án hoàn thành trước mà đưa vào vận hành sẽ không mang lại hiệu quả.

Dự án chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6-2016. Để chống ngập cho một khu vực rộng lớn, Tập đoàn Trung Nam sẽ đầu tư 6 cống ngăn triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định với quy mô bề rộng cống 40-160 mét.

Đồng thời, sẽ xây một trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12 m3/giây; một trạm bơm tại cống Tân Thuận công suất 24 m3/giây và một trạm bơm tại cống Phú Định công suất 18 m3/giây.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ xây đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ sông Vàm Thuật đến Sông Kinh – giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 7,8 km, và 25 cống nhỏ có khẩu độ 1-10 mét từ sông Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Địa điểm xây dựng các công trình trên nằm ở các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè và Bình Chánh với tổng diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 100 héc ta. Dự án phải giải tỏa hơn 300 hộ dân với hơn 1.500 người phải di dời.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, sau khi hoàn thành vào năm 2018 sẽ kiểm soát ngập do triều cho khu vực rộng khoảng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu người dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM, đồng thời giúp điều tiết hạ mực nước ở các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị, tạo cảnh quan môi trường.

Mời xem thêm:

>> Năm 2018, TPHCM sẽ hết ngập trên diện rộng

>> TPHCM: Ký hợp đồng BT dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới