Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đầu tiên đi vào vận hành

L.Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dự án thành phần đầu tiên thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam mang tên Cao Bồ- Mai Sơn giai đoạn 2017-2020 đã thông xe tạm thời vào những ngày cuối tháng 1-2022 và chính thức thông xe từ ngày hôm nay, 4-2, sau hai năm thi công.

Dự án thành phần này là một trong ba dự án trong tuyến cao tốc Bắc Nam được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và Bộ GTVT giao cho Sở GTVT Ninh Bình làm chủ đầu tư. Hai dự án thành phần dùng vốn ngân sách khác đang thi công là Cam Lộ- La Sơn và Cầu Mỹ Thuận 2. Các dự án thành phần khác (5 dự án) cũng đang chuyển từ vốn đối tác công- tư (PPP) sang vốn ngân sách do không tìm được nhà đầu tư. Đoạn Cao Bồ- Mai Sơn nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình, dài 15 km và có tổng mức đầu tư 1607 tỉ đồng.

Đoạn Cao Bồ- Mai Sơn trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông thông xe từ ngày 4-2. Ảnh: Bộ GTVT

Để thúc đẩy tiến độ thi công những đoạn tuyến thành phần còn lại trên tuyến cao tốc Bắc- Nam (2017-2021), nhiều chủ đầu tư dự án thành phần khác như: Mai Sơn- Quốc lộ 45; Quốc lộ 45- Nghi Sơn; Phan Thiết-Dầu Giây; Cam Lộ- La Sơn đều thi công xuyên Tết để nhanh chóng đưa vào khai thác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới