Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự án thủy điện hạ Sesan 2 bị chậm tiến độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự án thủy điện hạ Sesan 2 bị chậm tiến độ

Văn Nam

Một người dân sống bằng nghề đánh bắt cá trên dòng sông Sesan, huyện Sesan, Campuchia – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNI) thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam dự kiến vào cuối năm nay sẽ khởi công xây dựng dự án thủy điện hạ Sesan 2 khu vực hạ lưu sông Sesan, huyện Sesan, tỉnh Stung Treng của Campuchia.

Theo kế hoạch ban đầu, EVNI sẽ khởi công xây dựng đập thủy điện hạ Sesan 2 vào đầu năm 2011 sau khi được Chính phủ cấp phép đầu tư và thông qua báo cáo tác động môi trường vào cuối năm 2010.

“Thế nhưng, do nhiều khó khăn trong việc triển khai các bước bồi thường, tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng nên dự án đã bị chậm gần một năm, nhà đầu tư đang cố gắng phối hợp với đối tác phía Campuchia sớm hoàn thành các công việc tái định cư để có thể khởi công xây dựng dự án vào cuối năm 2011”, bà Cao Thị Thu Yến, một cán bộ môi trường thuộc EVNI cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.

Dự án thủy điện hạ Sesan 2 được Chính phủ Campuchia cấp phép đầu tư vào cuối năm 2010 với tổng vốn đầu tư 816 triệu đô la Mỹ gồm 5 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW. Dự kiến nhà máy thủy điện hạ Sesan 2 sẽ bắt đầu phát điện thương mại vào năm 2017.

Tuy nhiên, qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cuối tuần qua, ông Meach Mean, điều phối viên Mạng lưới bảo vệ sông Sekong, Sesan và Srepok (3SPN) tại Campuchia, cho biết việc xây đập thủy điện hạ Sesan 2 nhiều khả năng gây ra tình trạng ngập lụt thường xuyên cho 7 ngôi làng trên địa bàn huyện Sesan.

Theo đó, sẽ có khoảng 1.052 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án buộc phải di dời. “Chưa kể, việc xây đập thủy điện sẽ ngăn chặn sự di trú của nhiều loài cá quan trọng của sông Sesan và sông Srepok, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân ven lưu vực sông”, ông Mean nói.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện hạ Sesan 2, để xây con đập thủy điện này dài khoảng 6 km và hồ chứa, diện tích đất bị ngập nước sẽ lên đến gần 400 km2, số hộ bị giải tỏa tái định cư trong vùng bị ảnh hưởng là 1,224 hộ, trong đó đa phần là người dân sồng bằng nghề đánh bắt cá.

Sông Sesan bắt nguồn từ vùng cao nguyên Việt Nam chảy sang Campuchia rồi đổ ngược xuống vùng hạ lưu dòng Mekong trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiện lưu vực sông Sesan có đến 6 dự án thủy điện đang vận hành, hoặc đang trong giai đoạn lập dự án. Trong đó, nhà máy thủy điện Yali công suất 720 MW là đập thủy điện lớn nhất trên dòng Sesan được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1993 và hoàn thành vào năm 2001.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới