Dự báo 2015 VN sẽ nhập siêu lớn sau 3 năm xuất siêu liên tục
Văn Nam
Hội nghị ngành công thương sáng nay – Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Sau 3 năm xuất siêu liên tiếp, sang năm 2015 dự báo Việt Nam sẽ nhập siêu đến 6 tỉ đô la Mỹ, do nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu, trang thiết bị cho sản xuất tiếp tục tăng trong khi xuất khẩu sẽ không tăng trưởng đột biến.
Tại hội nghị tổng kết ngành công thương diễn ra sáng nay (31-12), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết ngành công thương đề ra chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 khoảng 165 tỉ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 171 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với năm 2014.
Nếu chỉ tiêu này được thực hiện thì sau 3 năm xuất siêu liên tiếp – riêng năm 2014 xuất siêu gần 2 tỉ đô la Mỹ – thì sang năm 2015 sẽ lại nhập siêu đến 6 tỉ đô la Mỹ.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tại hội nghị sáng nay về nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng có nhiều lý do, mà chủ yếu là nhu cầu cho phát triển của các ngành sản xuất trong năm 2015 rất lớn.
2015 là năm Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu với kinh tế thế giới thông qua nhiều hiệp định thương mại. Bên cạnh việc có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thế giới thì Việt Nam cũng sẽ mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm, dịch vụ từ các nước vào.
Năm 2015 sẽ có nhiều cơ hội hơn trong thu hút các dự án đầu tư mới vào Việt Nam; các dự án sẽ cần nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu, thiết bị cho sản xuất như dệt may, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử …
Năm 2015 các doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ nâng cao năng lực sản xuất để tăng tính cạnh tranh, và dự kiến cũng sẽ có nhu cầu nhập khẩu lớn phục vụ sản xuất trong nước.
“Trước mắt, từ các yếu tố này, chúng ta có thể thấy nhu cầu nhập khẩu năm 2015 có xu hướng tăng hơn đáng kể so với năm 2014 và những năm trước đây. Trong khi đó, dựa trên giá trị hàm lượng công nghệ, nguồn nhân lực thì xuất khẩu năm 2015 có tăng trưởng nhưng không đột biến,” ông Tuấn Anh nhận định.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2014 Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 150 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với năm 2013; nhập khẩu năm 2014 đạt 148 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,1% so với năm 2013.
Trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thì nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm đa số với 94,4 tỉ đô la Mỹ trong khi nhóm doanh nghiệp trong nước xuất khẩu được 48,44 tỉ đô la Mỹ.
Tuy chiếm giá trị xuất khẩu cao nhưng phần nhập khẩu của nhóm FDI cũng khá lớn với giá trị nhập khẩu năm 2014 gần 84,56 tỉ đô la Mỹ, chiếm tỉ trọng hơn 57% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Bên cạnh các chỉ tiêu xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng đề ra một số chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh trong năm 2015 như sản xuất công nghiệp tăng 7,8 – 7,9% so với năm 2014 (năm 2014 tăng 7,6%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11 – 12%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm khoảng 5% (năm 2014 tăng 4,09%).
Bộ Công Thương cũng thừa nhận năm qua, tăng trưởng xuất khẩu vẫn chủ yếu ở những nhóm hàng do khối doanh nghiệp FDI nắm giữ và là những mặt hàng dựa vào thâm dụng lao động và gia công hơn là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, còn có tỉ lệ nhập khẩu lớn về nguyên, nhiên liệu, nhất là nguyên liệu gia công sản xuất.