Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc trong quí 4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc trong quí 4

Chánh Tài

Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc trong quí 4
Công nhân làm việc ở một nhà máy sản xuất xe đạp American Bicycle Group LLC ở bang Tennessee. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Kinh tế Mỹ có thể kết thúc năm 2011 với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 18 tháng qua, theo dự báo của các công ty tư vấn và phân tích đưa ra vào ngày 18-11.

Công ty tư vấn tài chính JPMorgan Chase & Co. (Mỹ) nâng dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên mức 3% trong quí 4-2011, cao hơn so với mức dự báo 2,5% trước đây.

Công ty tư vấn tài chính Morgan Stanley & Co. Mỹ tăng dự báo GDP của Mỹ từ mức 3% lên mức 3,5% trong quí cuối của năm 2011. Trong khi đó, công ty phân tích vĩ mô Macroeconomic Advisers (Mỹ) cũng tăng mức dự báo tăng trưởng GDP trong quí này lên 3,2% so với mức dự báo 2,9% đưa ra vào đầu tháng 11-2011.

Thậm chí, ôngJoseph LaVorgna, nhà kinh tế trưởng kiêm trưởng bộ phận chứng khoán của ngân hàng Deutsche ở New York nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu GDP quí 4 tăng 4%.

Tổ chức nghiên cứu kinh tế phi lợi nhuận Conference Board ngày 18-11 đã công bố chỉ số LEI, dùng để dự báo hiệu quả hoạt động của nền kinh tế trong 3-6 tháng tới, tăng 0,9% trong tháng 10-2011, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2-2011. Tháng 9-2011, chỉ số này chỉ tăng 0,1%.

Trong khi cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu được nhìn nhận là có thể kìm hãm nền kinh tế Mỹ vào năm sau thì sức khỏe nền kinh tế của Mỹ hiện nay đã tốt và khả quan hơn cách đây vài tháng.

Sản lượng công nghiệp của Mỹ tháng trước đã tăng 0,7%, mạnh nhất kể từ tháng 7-2011 nhờ sản lượng ô tô và phụ tùng ô tô tăng. Lạm phát giảm cũng giúp sức tiêu dùng nội địa tăng và hỗ trợ cho doanh số bán lẻ. Chẳng hạn, doanh số bán xe mới đã tăng 7% vào tháng 10-2011, mức cao nhất kể từ tháng 2-2011. Doanh số bán xe mới có thể sẽ tăng 8% trong tháng 11 này.

Ông Dan Akerson, Giám đốc điều hành hãng sản xuất xe hơi General Motors, nói: “Liệu Mỹ có thể trụ nổi trước sự suy thoái ở châu Âu không? Tôi nghĩ là có thể. Chi tiêu tiêu dùng trong nước thực sự đang tăng”.

Một dấu hiện khác cho thấy Mỹ có thể né tránh được suy thoái là các công ty sa thải nhân sự ít hơn. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm xuống còn 388.000 người , mức thấp nhất kể từ tháng 4-2011.

(Theo Bloomberg, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới