Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự báo sản lượng lúa năm 2011 tăng 880.000 tấn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự báo sản lượng lúa năm 2011 tăng 880.000 tấn

Thu hoạch lúa – Ảnh: TL.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa năm 2011 của cả nước có thể tăng 880.000 tấn, nâng tổng sản lượng lúa cả năm đạt 40,78 triệu tấn, nếu không có đột biến do thiên tai lớn như hạn, lũ lụt hay bão.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng lúa tăng thêm quy ra gạo đạt 500.000 tấn (tính theo tỷ lệ quy đổi 57%). Vì vậy nếu lượng gạo gối đầu vẫn như năm trước và lượng gạo tiêu dùng trong nước chưa thay đổi lớn thì năm 2011, lượng gạo xuất khẩu có thể tăng thêm 500.000 tấn, tức tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm đạt 7,3 triệu tấn.

Về tình hình sản xuất lúa năm 2011, trong vụ Đông Xuân 2010-2011, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản xuất lúa ở ĐBSCL và miền Bắc (bao gồm Bắc Trung Bộ) đã thắng lợi lớn, trong đó đồng bằng sông Cửu Long tăng 218.000 tấn, miền Bắc tăng 98.000 tấn. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do lạnh muộn vào lúc lúa trỗ nên sản lượng giảm 60.700 tấn. Tính chung, vụ đông xuân cả nước đã tăng 260.000 tấn.

Đối với vụ Hè Thu 2011, ĐBSCL đã bắt đầu thu hoạch, dự kiến năng suất, sản lượng tăng. Ngoài ra, theo kế hoạch năm nay diện tích lúa thu đông tăng 100.000 héc ta, hiện nay đang xuống giống. Như vậy, sản lượng lúa gia tăng ở vụ hè thu, thu đông và vụ mùa, dự báo ở Nam bộ sẽ tăng 550.000 tấn và ở miền Bắc tăng 70.000 tấn.

Theo website Chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới