Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự báo TPHCM bớt ngập trong mùa mưa này

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự báo TPHCM bớt ngập trong mùa mưa này

Văn Nam

Tình trạng ngập lụt trên địa bàn TPHCM dự báo sẽ giảm bớt trong mùa mưa năm nay – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo Trung tâm chống ngập TPHCM, căn cứ vào tiến độ các công trình chống ngập đã cơ bản hoàn thành, tình trạng ngập do mưa trên địa bàn thành phố sẽ giảm đáng kể trong mùa mưa năm nay.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 22-6, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước của Trung tâm chống ngập, dự báo thành phố sẽ xóa và giảm khoảng 50% điểm ngập trong mùa mưa năm nay so với con số 96 điểm ngập thường xuyên mùa mưa năm 2009.

Giải thích về dự báo trên, ông Long cho rằng riêng khu vực trung tâm thành phố nơi thường xuyên có 20 điểm ngập, trung tâm đã sửa chữa lại các ống cống thoát nước bị sụp, mở rộng thêm 2 cửa xả nước trên đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ thoát ra sông Sài Gòn.

Ngoài ra, trung tâm đã nạo vét thông các cửa xả nước từ các tuyến đường dọc đại lộ Đông Tây thoát nước ra kênh Tàu Hủ – Bến Nghé.

Bên cạnh đó, 4/7 tiểu dự án chống ngập thuộc lưu vực Hàng Bàng đã hoàn thành gồm cải tạo các hệ thống cống thoát nước đường Chu Văn An, Tháp Mười, Trần Văn Kiểu (quận 6), đường 3 tháng 2, Hàn Hải Thuyên, Minh Phụng (quận 11) … góp phần giảm ngập cho cả khu vực bến xe Chợ Lớn – Bùng binh Cây Gõ.

Ba tiểu dự án còn lại khu vực Bình Thới, Hùng Vương, Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu hiện đã hoàn thành 80% khối lượng, sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm nay.

Đối với các công trình thi công lớn gây tắc nghẽn dòng chảy vốn dĩ đã gây ngập rất nặng cho nhiều khu vực mùa mưa năm ngoái, ông Long cho biết từ đầu năm đến nay, trung tâm đã xử lý, tháo dỡ được 151 vị trí, hiện chỉ còn lại 71 vị trí đang được các đơn vị tập trung xử lý.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên viên Phòng Dự báo, Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ đây đến cuối tuần, khu vực Nam bộ sẽ có mưa trên diện rộng, mưa to ở một số tỉnh như Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau do thời tiết xấu ảnh hưởng của trục rãnh áp thấp xuất hiện tại khu vực Nam bộ.

Riêng tại TPHCM, sẽ có mưa to rải rác ở một số nơi kéo dài từ đây đến cuối tuần.

Bà Lan cho biết sẽ không có triều cường xuất hiện trong vài ngày tới nên không có khả năng gây ngập nặng cho thành phố. Dự báo triều cường sẽ dâng cao trở lại vào độ tháng 8, tháng 9 năm nay, khi đó, nếu có mưa lớn thì mới lo ngập nặng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới