Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du khách Trung Quốc đầu tiên đến Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du khách Trung Quốc đầu tiên đến Mỹ

Du khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở quốc hội Mỹ ở Washington D.C.

(TBKTSG) – Trung tuần tháng 6-2008 qua, thị trường du lịch Mỹ chính thức mở rộng cửa đón tiếp những đoàn du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc. Kinh tế tăng trưởng cao nhiều năm liền, thu nhập khá hơn, người Trung Quốc đang được đón tiếp thật nồng hậu ở rất nhiều nước.

Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hiệp quốc (UNWTO) dự báo đến năm 2020, Trung Quốc sẽ trở thành nước xếp hạng thứ tư thế giới về “xuất khẩu” du khách với khoảng 100 triệu lượt người/năm.

Nhóm 200 du khách Trung Quốc đầu tiên du lịch nước Mỹ theo đoàn đã được ngành công nghiệp không khói ở Mỹ đón tiếp thật niềm nở vào chiều ngày 18-6; thậm chí họ đã được đối đãi trọng thị như những quan chức chính phủ vì cả đến Bộ trưởng Thương mại Carlos Gutierrez cũng mở tiệc chiêu đãi họ bên bờ sông Potomac ở thủ đô Washington D.C. vào chiều ngày 19-6.

Họ hầu hết là những du khách trung niên đang sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Mỗi người đã chi khoảng 3.000 đô la Mỹ – gấp 2 lần thu nhập đầu người/năm ở Trung Quốc –  cho chương trình 12 ngày tham quan các danh lam thắng cảnh Mỹ; thăm Washington D.C và các thành phố New York City, Philadelphia, Los Angeles và nghỉ trong khách sạn 5 sao.

Ngành công nghiệp không khói Mỹ đang rất cần nguồn khách tuy mới xuất hiện trên bản đồ lữ hành thế giới trong vài năm trở lại đây nhưng rất dồi dào và nổi tiếng không tiếc tiền đến từ tận bên kia bờ Thái Bình Dương.

Bà Lisa Simon, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành quốc gia (NTA) có trụ sở chính tại Kentucky nhận định, nguồn du khách Trung Quốc “chính là cú hích lớn cho nền du lịch Mỹ nói riêng và cả nền kinh tế Mỹ nói chung đúng vào lúc chúng ta cần nó nhất”. 

Theo số liệu của giới lữ hành thì có 13% trong tổng dân số 1,3 tỉ người hiện nay của Trung Quốc, tức khoảng 176 triệu người, đủ điều kiện du lịch nước ngoài. Năm 2006, đã có 30 triệu lượt người Trung Quốc bay ra nước ngoài. Số liệu của Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho biết trong năm 2007 đã có 40,9 triệu công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 19% so với năm 2006.

Cũng theo cơ quan này, năm 2007, lần đầu tiên ngành công nghiệp không khói Trung Quốc đạt doanh thu cao kỷ lục, khoảng 137,92 tỉ đô la Mỹ, nhờ thu hút được 132 triệu lượt khách quốc tế và nội địa, tăng 5,5% so với năm 2006, tạo thêm được 500.000 việc làm.

Giới chức du lịch và lữ hành Trung Quốc tin tưởng thị trường du lịch nước nhà sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai, vì Olympic 2008 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 8 tới đây và Expo 2010 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải. Tổ chức UNWTO cho biết, năm 2007 Trung Quốc đã là điểm đến hạng tư thế giới và khi năm 2008 kết thúc có thể vươn lên hàng thứ ba, chỉ sau Pháp, hạng nhất và Tây Ban Nha, hạng nhì về số lượng khách quốc tế. Tổ chức này dự báo đến năm 2020, Trung Quốc sẽ trở thành nước xếp hạng thứ tư thế giới về “xuất khẩu” du khách với khoảng 100 triệu lượt người/năm và hạng nhất thế giới về lượng khách nhận được.

Còn theo Bộ Thương mại Mỹ, du khách Trung Quốc là những khách chi tiêu nhiều nhất, trung bình 10.000 đô la Mỹ/người/chuyến du lịch, hơn hẳn du khách Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan… Dự kiến đến năm 2011, số du khách Trung Quốc thăm nước Mỹ sẽ đạt con số 600.000 khách/năm.

Vì thế mà hồi tháng 12-2007, Washington đã đạt thỏa thuận với Bắc Kinh cho phép công dân Trung Quốc được du lịch Mỹ theo đoàn và đến năm 2011 thì ngành du lịch ở các thành phố Mỹ được quyền quảng bá sản phẩm của mình ngay trên lãnh thổ Trung Quốc.

Những đường bay mới nối liền các thành phố lớn của hai nước cũng được mở thêm và tần suất chuyến bay ở những đường bay sẵn có được tăng lên. Lâu nay, trung bình mỗi năm Mỹ chỉ đón khoảng 300.000 công dân Trung Quốc, tất cả đều vào nước Mỹ với lý do du học, làm ăn hoặc thăm thân nhân.   

Tin vui cho người này lại là tin buồn cho người kia. Sau mấy năm liền đón nguồn khách Trung Quốc dồi dào, Pháp, điểm du lịch số một thế giới với hơn 80 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2007, trong đó 700.000 du khách Trung Quốc, đang bị du khách Trung Quốc bỏ quên. Giới kinh doanh lữ hành Pháp cho biết trong ba tháng trở lại đây số lượng khách Trung Quốc đăng ký du lịch Pháp đã giảm 20%. Nhiều công ty du lịch Trung Quốc đã thôi bán tour đi Pháp, thậm chí không quảng bá địa điểm này trên trang web của họ.

Kết quả cuộc thăm dò 7.000 cư dân thành thị Trung Quốc tiến hành hồi tháng 10-2007 theo đơn đặt hàng của giới kinh doanh lữ hành Mỹ và Bộ Thương mại Mỹ cho biết ngoài Hồng Kông và Macau ra thì người Trung Quốc thích nhất được dịp du lịch Mỹ, sau đó mới đến Pháp và Úc.

“Thà trễ còn hơn không, cuối cùng rồi tôi cũng được đi du lịch Mỹ”, ông Li Lianjie, 76 tuổi, sống ở Bắc Kinh, khoe. Ông cùng vợ nhập vào nhóm 22 cư dân Bắc Kinh khác bay đến Washington hôm 17-6. “Trước đây, visa nhập cảnh Mỹ chỉ được cấp cho các doanh nhân, nhà đầu tư còn tôi chẳng phải là doanh nhân mà cũng không còn là sinh viên nên đã không thể nào xin được visa vào Mỹ. Năm 2001 tôi và vợ đã du lịch châu Âu”.

Ông Meng Xuegen, 67 tuổi, nghỉ hưu khoe rằng ông và vợ đã đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới – tính đến nay chính quyền Bắc Kinh đã chấp thuận cho công dân được đi du lịch ở 134 quốc gia và vùng lãnh thổ – nhưng nay mới lần đầu được du lịch Mỹ. “Tôi từng ao ước được tham quan New York và Trân Châu Cảng ở Hawaii vì tôi sinh năm 1941, năm quân Nhật tấn công cảng này dẫn đến việc Mỹ tham gia Thế chiến II”.

Ông nói sau chuyến du lịch Mỹ, ông và vợ sẽ bay sang Đài Loan. Ông sẽ được như ý vì mới đây Trung Quốc và Đài Loan đã ký thỏa thuận cho phép từ tháng 7-2008 trở đi, mỗi tuần có 36 chuyến bay nối liền eo biển Đài Loan, thực hiện bởi 5 hãng hàng không của Đài Loan và 6 hãng của Trung Quốc. Theo thỏa thuận này, mỗi tuần sẽ có 3.000 khách Trung Quốc được du lịch Đài Loan.

P.DŨNG NGUYỄN (tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới