Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du khách Việt vẫn đi Thái Lan sau các vụ nổ bom

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du khách Việt vẫn đi Thái Lan sau các vụ nổ bom

Bảo Uyên

(TBKTSG Online) – Hoạt động đưa khách du lịch sang Thái Lan của nhiều công ty du lịch Việt Nam vẫn diễn ra bình thường, bất chấp hàng loạt vụ nổ bom chết người xảy ra ở nước này.

Du khách Việt vẫn đi Thái Lan sau các vụ nổ bom
Đảo Koh Phi Phi, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Phuket. Ảnh: Bảo Uyên

Theo các công ty có tour đi Thái Lan, hiện đa số người Việt đặt tour đi du lịch đến Bangkok và Pattaya, hai địa danh không nằm trong danh sách bị tấn công mấy ngày qua.

Bà Lâm Thị Quỳnh Thư, Phó Giám đốc Phòng Tiếp thị-Truyền thông Saigontourist, cho biết, đến thời điểm hiện tại, tuy có một số khách lo ngại gọi đến công ty hỏi thăm lại lịch trình nhưng vẫn không có trường hợp nào hủy tour. Các tour đi Bangkok và Pattaya vẫn sẽ khởi hành vào tuần tới theo kế hoạch.

“Tuy nhiên, nếu khách nào lo ngại về tình trạng an ninh ở Thái Lan và muốn đổi tour, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ. Saigontourist sẽ tiếp tục theo dõi và liên hệ thường xuyên với Tổng cục Du lịch Thái Lan và các đối tác để đảm bảo lộ trình an toàn cho du khách”, bà Thư nói.

Còn theo công ty TST Tourist, tình hình khách liên hệ đăng ký tour Thái Lan qua điện thoại và tại quầy giao dịch TST tourist vẫn diễn ra bình thường, không có khách hủy tour. Bên cạnh hai đoàn khách lẻ đang có mặt tại Thái Lan, trong tuần tới, TST sẽ có năm đoàn tiếp tục khởi hành với số lượng khoảng 300 khách. Hành trình chính hiện nay vẫn tập trung vào hai điểm đến chính là Bangkok và Pattaya.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Marketing của TST Tourist, cho biết mọi sinh hoạt tham quan ở trung tâm Pattaya, phố đi bộ Pattaya, đảo San hô, Hoàng Cung vẫn diễn ra thuận lợi với các du khách đang có mặt ở đây. Du khách trong đoàn thường xuyên được cập nhật thông tin về các diễn biến.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông Công ty du lịch Fiditour, cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa ghi nhận trường hợp khách hàng mua tour Thái Lan nào có nguyện vọng đổi tour sang nước khác. Lịch trình tour đưa khách đến Thái Lan trong tháng 8 vẫn sẽ đảm bảo theo kế hoạch. Công ty cũng chưa nhận được thông báo nào về tình trạng nguy cấp ở Thái Lan từ phía đối tác cũng như Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Trước đó, chỉ trong vòng 24 giờ trong hai ngày 11 và 12- 8, 14 vụ nổ bom chết người đã xảy ra tại những điểm tham quan nổi tiếng như Hua Hin, Phuket, Trang, Phang-nga, Surat Thani … làm 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Tối hôm qua (13-8), cảnh sát Thái Lan tuyên bố tình hình đã được kiểm soát. An ninh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) và một số địa điểm du lịch khác ở  nước này hiện đang được tăng cường và chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào khác.

Đọc thêm:

>>> Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ đánh bom

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới