Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự kiến 90.000 người xuất khẩu lao động năm 2009

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự kiến 90.000 người xuất khẩu lao động năm 2009

Người lao động chuẩn bị lên đường đến các thị trường mới – Ảnh minh họa: vtv.vn

(TBKTSG Online) – Trao đổi với phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 24-12, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết trong năm 2009 sẽ vẫn có thể hoàn thành chỉ tiêu đưa 90.000 lao động sang làm việc tại nước ngoài.

>> Xuất khẩu lao động 2009: Khó hơn

Theo ông Quỳnh, sở dĩ vẫn có hy vọng hoàn thành chỉ tiêu này vì các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mailaysia, Trung Đông vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn và vì nguồn cung lao động trong nước chủ yếu là lao động phổ thông vẫn rất dồi dào.

Bên cạnh đó, năm 2009, bộ cũng sẽ triển khai thí điểm đưa lao động sang một số thị trường có thu nhập cao như Úc, Hoa Kỳ, Canada, Phần Lan, Ý và tiếp tục đưa  lao động sang những thị trường mới như Nga, Bungari, Slovakia…

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới