Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch đảo quốc Philippines

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch đảo quốc Philippines

Nhóm tư vấn Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

Thánh đường Quiapo, Manila.

(TBKTSG Online) – Tuần này, nhóm tư vấn của Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du bắt đầu trả lời một loạt câu hỏi của bạn đọc về du lịch đảo quốc Philippines, một quốc gia láng giềng của Việt Nam.

– Tôi đọc báo thấy khoảng cuối tháng 4 có lễ hội Tuần thánh ở Philippines, xin vui lòng giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong sự kiện này.

– Lễ hội tuần thánh được tổ chức hàng năm ở tỉnh Pampanga, Philippines, vào tuần chay của đạo thiên chúa. Đây là nơi duy nhất trên thế giới, tổ chức lễ hội này; là dịp để người dân địa phương mô tả lại nỗi thống khổ, cái chết và sự phục sinh của Đức chúa Jesus. Các tín đồ sẽ đi bộ khoảng 3 cây số, vừa đi vừa tự đánh vào mình bằng roi tre, sau khi đến đỉnh Calvary – nơi mọi người sẽ tận mắt chứng kiến có ít nhất ba người tự đóng đinh mình lên trên thánh giá gỗ bằng hai cây đinh dài 5cm đã được ngâm trong rượu để khử trùng. Người dân địa phương tin rằng làm như thế sẽ trút bỏ được mọi tội lỗi và tâm hồn của họ sẽ được thanh thản.

Đóng đinh trên thập tự giá ở Calvary, trong lễ hội tuần thánh ở Pampanga.

– Hiện nay, hãng hàng không nào bay trực tiếp từ TPHCM sang Manila? Giá vé của các hãng này như thế nào? Một tuần có bao nhiêu chuyến bay từ TPHCM sang Philippines và thời gian bay mất bao lâu?

– Hiện nay, ba hãng hàng không khai thác chuyến bay thẳng TPHCM – Manila và ngược lại là Vietnam Airlines, Philippines Airlines, Cebu Pacific Airlines. Vietnam Airlines và Philippines Airlines bay định kỳ mỗi tuần 3 chuyến. Cebu Pacific Airlines bay hàng ngày từ TPHCM – Manila và ngược lại.

– Tôi muốn đi du lịch tự túc đến Philippines khoảng 10 ngày, xin tư vấn giúp tôi vài địa điểm du lịch hấp dẫn, ngoài thủ đô Manila.

Quần đảo Palawan.

– Cùng trên đảo Luzon, hải đảo lớn nhất nằm ở miền Bắc của Philippines, ngoài thủ đô Manila, du khách có thể tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như thác Pagsanjan ở tỉnh Laguna, cách Manila 75km; cao nguyên Tagaytay, nơi quý khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới hiện vẫn còn đang hoạt động; thành phố Baguio, nằm cách Manila 240km về phía bắc, là cao nguyên cao hơn mực nước biển 1.500 mét (tương đương Đà Lạt của Việt nam) nên có khí hậu mát mẻ quanh năm nên người dân Philippines gọi là “Thủ đô mùa Hè”.

Trên đảo Corregidor, thuộc tỉnh Bataan, bên ngoài vịnh Manila, nơi du khách có thể tham quan những chứng tích chiến tranh từ thế chiến thứ 2 giữa người Philippines và Nhật Bản. Đảo Boracay, thuộc quần đảo Visayas, cách Manila 315km về phía nam, mất khoảng một giờ bay, là nơi mà rất nhiều du khách nước ngoài chọn đến về có bờ biển đẹp, cát trắng, nắng ấm…

Palawan là tỉnh rộng nhất ở Philippines, là quần đảo đẹp với biển xanh, bờ cát trắng và là quần đảo gần nhất với Việt Nam, có nhiều người Việt sinh sống và ở đây còn có “Làng người Việt”.

Cebu là một hòn đảo hẹp dài 225km từ phía bắc đến phía nam, bao bọc bởi 167 hòn đảo nhỏ hơn; nhiều đảo trong số này không có người ở, hấp dẫn cho những du khách thích khám phá, thám hiểm. Thành phố Cebu là tỉnh lỵ của tỉnh Cebu và là trung tâm đô thị quan trọng thứ hai của Philippines. Thành phố nằm ở bờ đông của đảo Cebu và là khu định cư đầu tiên của người Tây Ban Nha tại đất nước này. Cebu được biết đến là tỉnh có bờ biển hẹp, các cao nguyên đá vôi và các đồng bằng duyên hải, đặc trưng của một hòn đảo nhiệt đới điển hình. Cebu có các khách sạn, sòng bạc, bãi biển cát trắng, các sân gôn đẳng cấp quốc tế, các trung tâm hội nghị và các trung tâm mua sắm.

Thành phố Cebu, Philippines.

– Du lịch Philippines vào thời gian nào là thích hợp nhất? Và cần chuẩn bị trang phục ra sao?

– Thời gian tốt nhất để du lịch Philippines là từ tháng 12 đến tháng 5, vì mùa mưa ở Philippines kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Đây là nước nhiệt đới, khí hậu gần giống như Việt Nam, nên du khách có thể ăn mặc thoải mái; áo thun, áo sơ mi, quần tây, quần jeans, quần sọoc… Tuy nhiên, khi đến tham quan các ngôi đền, nhà thờ du khách cần ăn mặc lịch sự.

– Ở Philippines, người ta đi lại chủ yếu bằng phương tiện gì? Nghe nói có xe Jeepney hay Tricycle đưa du khách tham quan nội thành, vậy chi phí khi du khách muốn thuê loại phương tiện này như thế nào? Khách có cần phải trả giá như đi xe ôm hay xích lô ở Việt Nam hay không?

Jeepney ở thành phố Cebu.

– Phương tiện di chuyển công cộng phổ biến của người dân Philippines là xe Jeepney. Nhưng nếu chọn Jeepney hay Tricycle thì du khách phải biết đường, hoặc du khách có thể chọn mua tour tham quan Manila bằng xe Jeepney. Giá xe Jeepney rất rẻ, nên du khách không cần trả giá (tương đương 5.000 đồng/5km).

– Các tour du lịch hiện nay có đưa du khách tham quan các nhà thờ Thiên chúa giáo nổi tiếng ở Philippines hay không?

– Khoảng 90% dân số Philippines theo đạo Thiên chúa. Số còn lại theo các đạo khác như Hồi giáo, Phật giáo… Hầu hết các tour đi Philippines từ TPHCM đều có đưa khách tham quan nhà thờ nổi tiếng ở đảo quốc này như San Augustin, Quiapo, nhà thờ Chánh tòa Manila.

Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

71/2/24 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình. TPHCM

ĐT: (08) 39919219 – 39919256. Fax: (08) 39919257

Email: outbound3-lhvd@lachongvoyages.comOutbound2-lhvd@vnn.vn

Website: www.lachongvoyages.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới