Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch Hawaii

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch Hawaii

Công ty VietCircle

Vịnh Makaiwa, Hawaii.

(TBKTSG Online) – Hawaii là một quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có diện tích hơn 16.000 km2 (gần một nửa diện tích đồng bằng sông Cửu Long) với dân số gần 1,5 triệu người. Giống như tiểu bang Alaska (ở phía bắc Canada), Hawaii là phần lãnh thổ nằm tách rời, không giáp với các tiểu bang khác của nước Mỹ. Hawaii là bang duy nhất của Mỹ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới.

Hawaii có khí hậu mát mẻ, ánh nắng chan hòa quanh năm và nước biển trong xanh nhờ những rạn san hô dài vô tận bao xung quanh các hòn đảo xinh đẹp của tiểu bang này. Hawaii đang là điểm đến ưa chuộng của các đối tượng khách nghỉ dưỡng, nhất là người Nhật và gần đây đã xuất hiện những đoàn du khách Việt Nam.

– Tôi nghe nói Hawaii là nơi đẹp nhất nước Mỹ, có đúng vậy không?

Ông Elvis Tuấn: Thật ra chưa có bình chọn chính thức nào để kết luận như bạn nghĩ, nhưng tôi tin rằng Hawaii là một trong những nơi đáng đi du lịch nhất nước Mỹ.

Tiểu bang này là một quần thể các đảo hoang sơ giữa Thái Bình Dương mà nổi bật nhất là các đảo Oahu, Maui, Big island… trong đó, đảo Oahu là nơi có cư dân đông đúc nhất và cũng là trung tâm du lịch. Hawaii nổi tiếng nhờ các bãi tắm dài và đẹp với nước biển trong xanh. Du khách đến Hawaii là để nghỉ dưỡng, xem mặt trời mọc, mặt trời lặn và tìm hiểu văn hóa của các thổ dân đa đảo (polynesian).

– Đến Hawaii thì đi bằng đường nào? Có công ty nào tổ chức tour này không? Nếu tự đi thì dịch vụ du lịch ở Hawaii như thế nào?

Ông Phan Đình Huê: Bạn có thể đi từ Việt Nam (quá cảnh sân bay Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản) với thời gian bay toàn chặng khoảng 15 giờ. Trong đó hãng Eva thường được chọn lựa nhiều nhất vì thời gian bay thuận tiện và giá vừa phải.

Hiện nay Công ty du lịch Hạnh Dung (TPHCM) có bán vé lẻ tour đi Hawaii 5 ngày, giá khoảng 2.600 đô la Mỹ. Công ty VietCircle chỉ tổ chức tour cho khách đoàn.

Nếu bạn muốn tự đi cũng được. Dịch vụ du lịch ở Hawaii khá tốt với hàng ngàn khách sạn từ cao cấp đến bình dân. Thường thì khách sạn cao cấp có giá từ 200 đô la Mỹ trở lên (có bữa điểm tâm); còn các khách sạn bình dân có mức giá khoảng trên dưới 100 đô la Mỹ (không có điểm tâm).

Nếu muốn ăn sáng tại khách sạn, bạn phải trả thêm 19 đô la Mỹ. Tuy vậy, bạn cũng có thể ra ngoài ăn sáng trong các quán của người Hoa hay thưởng thức món phở Việt Nam với giá từ 7 đến 12 đô la Mỹ. Còn một bữa ăn trưa hay chiều tại Hawaii có giá từ 15 đô la Mỹ trở lên.

Cảnh đẹp ở Big Island, Hawaii.

– Đến Hawaii, có thể tham quan di tích nào liên quan đến trận đánh Trân Châu cảng trong thế chiến thứ II được không?

Ông Elvis Tuấn ở Hawaiii

Ông Elvis Tuấn: Trận Trân Châu cảng (Pearl habour) là trận tấn công bất ngờ của không quân Nhật vào căn cứ hải quân của Mỹ trong thế chiến thứ II. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất và cũng là bài học lớn cho quân đội Mỹ trong lịch sử chiến tranh của quốc gia này. Hiện nay, người ta vẫn bảo tồn các chứng tích liên quan đến trận đánh này.

Hầu hết du khách đến Hawaii đều mua tour đi Trân Châu cảng. Tour này bao gồm tham quan nơi diễn ra trận chiến năm xưa, thăm bảo tàng, đi tàu ra chiến hạm Arizona bị đánh đắm và chụp hình tượng đài được xây dựng ngay trên chiến hạm này. Bạn cũng sẽ được nghe hướng dẫn viên và các cựu chiến binh tường thuật chi tiết về diễn tiến trận đánh và thiệt hại của cả hai bên.

– Đến Hawaii, nên mua gì về làm quà lưu niệm?

Ông Elvis Tuấn: Du khách thường mua những hạt dầu Hawaii ăn rất ngon và bùi, ngoài ra còn có thể mua móc chìa khóa, bông tai hay hạt trân châu (ngọc).

– Tôi nghe nói thổ dân đa đảo Polynesian trình diễn cách làm lửa từ trái dừa rất hay?

Ông Elvis Tuấn: Lấy lửa từ xơ dừa là một tục lệ cổ xưa của người Samoa bản địa và nay tục lệ này được đem trình diễn trong chương trình du lịch văn hóa – Polynesian culture tour. Màn biểu diễn này kéo dài khoảng 30 phút với các hoạt cảnh như bóc vỏ dừa, lấy nước dừa, nạo cơm dừa để lấy nước cốt và cuối cùng là chà xơ dừa vào thân cây gỗ cho đến khi ngún lửa. Các diễn viên là người bản xứ, vừa biểu diễn vừa nói hài rất vui nhộn, nên du khách vui thích.

Vũ công người Polynesian trên đảo Hawaii.

Chương trình văn nghệ tại Trung tâm văn hóa Polynesian.

Nhóm chuyên gia tư vấn về thị trường du lịch Mỹ

của Công ty Dịch vụ – Du lịch Vòng Tròn Việt (Viet-Circle)

Trụ sở: 53 C Hồ Hảo Hớn, quận 1, TPHCM. Tel: 08.3838.9069. Email: sales@viet-circle.com

Chi nhánh: 20 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Tel: 0710. 373 2277.

VPĐD tại Hoa Kỳ: 10098 Westminster Ave, Garden Grove, CA, USA. Tel 714 797 8228.

o0o

– Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Viet-Circle.

– Cô Phùng Thị Nguyên Thủy, Trưởng phòng thị trường Mỹ, Viet-Circle.

– Ông Evis Tuấn, trưởng đại diện của Viet-Circle tại thành phố Los Angeles, bang California.

– Ông Thomas Trúc Nguyễn, đại diện Viet-Circle tại các tiểu bang Utah và Nevada.

– Ông Trương Công Khả, nhiếp ảnh gia (California).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới