Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch Kiên Giang thiệt hại 2.400 tỉ đồng vì Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch Kiên Giang thiệt hại 2.400 tỉ đồng vì Covid-19

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có đánh giá về thiệt hại do virus SARS-Cov-2 (Covid-19) gây ra với du lịch. Theo đó, lượng khách du lịch đến tỉnh giảm 44,5%, đến Phú Quốc cũng giảm mạnh, ước tính trong quí 1-2020, doanh thu du lịch của tỉnh bị thiệt hại 2.400 tỉ đồng.

Du lịch Kiên Giang thiệt hại 2.400 tỉ đồng vì Covid-19
Khách du lịch ở đảo Phú Quốc. Ảnh: Đào Loan

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ước tính tháng 2-2020, tỉnh đón hơn 585.000 lượt du khách, giảm 44,5% so với tháng trước. Trong đó, có hơn 48.000 lượt khách quốc tế, giảm 26,7%, tổng thu du lịch đạt 1.024 tỉ đồng, giảm 37,3%.

Riêng đảo Phú Quốc đón hơn 380.000 lượt khách, giảm 39,8% so với tháng trước. Trong đó, có hơn 45.000 lượt khách quốc tế, giảm 26,4%.

Sở Du lịch cho biết, do dịch SARS-Cov-2 vẫn lan rộng nên tình trạng hủy tour, hủy phòng khách sạn diễn ra liên tục làm doanh nghiệp bị thiệt hại lớn. Trong thời gian tới, lượng khách đến Kiên Giang sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Ước tính, trong quí 1-/2020, doanh thu du lịch của Kiên Giang sẽ giảm 2.400 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, vận chuyển tại Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, cho biết công suất phòng khách sạn 4 sao của công ty ở Phú Quốc đã giảm đến 90%.

Hiện giá phòng bán cho đối tác lữ hành chỉ còn 800.000 đồng, giảm 30-40% so với trước nhưng khách du lịch thuần túy gần như không có, chỉ có một số khách đi công việc và một ít khách Nga.

Tình hình du lịch trên cả nước hiện cũng ảm đạm do SARS-Cov-2. Chiều nay (25-2), trao đổi với TBKTSG Online, một quan chức du lịch cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam đang giảm rất sâu. Chỉ riêng thị trường Đông Bắc Á, ước chừng đã giảm đến 65%.

Vào năm ngoái, Đông Bắc Á là nơi đem đến phần lớn lượng khách cho du lịch Việt Nam.

Hiện tại, chỉ có một vài nước ở Đông Nam Á, một số nước ở châu Âu và đặc biệt là Nga chưa sụt giảm quá mạnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp lữ hành lo là, tuy hiện tại một số khách ở thị trường xa như châu Âu đã mua tour vẫn giữ lịch trình nhưng nếu dịch bệnh vẫn kéo dài thì việc làm ăn trong tương lai sẽ rất thất bát. Tại nhiều công ty, số lượng đặt chỗ cho mùa tới thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Mời đọc thêm:

Khách Nga là điểm sáng khi du lịch suy giảm do Covid-19

Khuyến cáo không nên đến vùng dịch ở Hàn Quốc, khách Việt hủy tour hàng loạt

Dùng giải đua xe F1 để quảng bá "Việt Nam an toàn"

Hy vọng nối lại đường bay Việt Nam – Trung Quốc vào tháng 4

Lan truyền thông điệp "Việt Nam vẫn an toàn"

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới