Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch nhiều nơi được mùa tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch nhiều nơi được mùa tết

Đào Loan

Du lịch nhiều nơi được mùa tết
Bãi biển Vũng Tàu chật kín người vào ngày mùng 4 – Ảnh: Phạm Trâm

(TBKTSG Online) – Những ngày tết Đinh Dậu đang khép lại, một số trung tâm du lịch trên đã nước đã có báo cáo cho biết lượng khách du xuân tăng trưởng tốt, nhiều nơi không đủ phòng cho khách…

Đà Nẵng: Khách sạn sang kín phòng, khách sạn nhỏ vắng khách

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, dù tết này có thời gian nghỉ chỉ 7 ngày, ít hơn hai ngày so với tết năm ngoái nhưng số lượng khách đến Đà Nẵng vẫn tăng cao, với 260.523 lượt, tăng 17,3% so với tết trước. Trong đó, khách quốc tế là 103.482 lượt, tăng 30,6%, khách nội địa đạt 157.041 lượt, tăng 9,9%.

Báo cáo từ Sở Du lịch cho thấy, nhiều khách sạn 4-5 sao ở Đà Nẵng đạt công suất phòng bình quân rất cao, thậm chí kín phòng trong dịp tết nhưng khách sạn 1-3 sao lại vắng khách.

Theo đó, công suất phòng bình quân của phân khúc khách sạn 5 sao lên đến 80%, loại 4 sao khoảng 72%. Một số khách sạn có công suất phòng cao trong dịp tết như Fusion Maia Resort (94%), Crowne Plaza (93%), One Opera (93%), Stay (87%), Pullman (86%), Hyatt (85%), Avatar (85%), Fusion Suites (82%)…

Đặc biệt, từ mùng 2 đến mùng 4, một số khách sạn, resort 5 sao và khu biệt thự du lịch ven biển như Premier Village, Furama, Fusion Maia, Pullman, Crowne Plaza, Hyatt… công suất phòng đạt 95-100%.

Trong khi đó, công suất phòng bình quân của khối khách sạn 3 sao chỉ đạt 46%, khách sạn 1-2 sao chỉ khoảng 25-30%.

Tết này, Đà Nẵng có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Daegu – Đà Nẵng của Hãng hàng không Jeju Air, Siem Riep – Đà Nẵng của Cambodia Angkor Air, Bangkok – Đà Nẵng của Bangkok Air và Vietnam Airlines cùng một số đường bay thuê bao từ Trung Quốc như Tây An, Thẩm Dương, Trịnh Châu, Lan Châu, Vô Tích, Ôn Châu, Trường Sa, Thanh Đảo…

Biển Vũng Tàu luôn kín khách

Như mọi năm, Vũng Tàu luôn là một trong những nơi thu hút nhiều du khách trong dịp tết. Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dịp tết này, tất cả các khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ của Vũng Tàu kín khách. Tính chung trong 9 ngày nghỉ tết, có đến hơn 765.000 lượt khách đến Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cũng tương tự như những năm trước, giá phòng ở nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhỏ tại Vũng Tàu luôn tăng cao trong những ngày đông khách. Đặc biệt, trong ngày cao điểm mùng 4, có những khách sạn nhỏ tăng giá đến hơn 300%.

Đà Lạt đón 265.000 lượt du khách

Ông Trần Mạnh Linh, Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5, Đà Lạt đón khoảng 265.000 lượt khách du lịch, tăng 6% so với tết trước. Trong đó, có 12.250 lượt khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân của các khách sạn 1-5 sao khoảng 95%, các nhà nghỉ đạt khoảng 80-90%.

"Ở một số thời điểm, nhiều khách sạn kín phòng, một số khu vực kín khách tham quan và kẹt xe. Tết này, du lịch Đà Lạt khởi sắc", ông nói với TBKTSG Online vào chiều nay (mùng 6).

Theo ghi nhận của TBKTSG Online, giá dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Lạt tăng khá cao trong dịp tết. Đặc biệt là ở các khách sạn loại nhỏ, giá phòng tăng 50-100%, một số nhà nghỉ tăng giá đến hơn 150%.

Trẻ em thử đi cầu khỉ tại Khu Phú Mỹ Hưng, TPHCM – Ảnh: Đào Loan

TPHCM cũng nhộn nhịp du khách

Nhiều điểm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên và Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút rất nhiều khách tham quan trong dịp tết.

Ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, đơn vị thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ, cho biết có hơn 1 triệu lượt khách đến đường hoa trong 8 ngày mở cửa.

"Du khách tấp nập suốt ngày đêm. Trong hai ngày đầu, có một vài trường hợp bị mất cắp nhưng sau đó tình hình an ninh tốt hơn rất nhiều", ông nói.

Các khu du lịch, trong đó có Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết đã có một mùa kinh doanh tết thành công. Từ mùng 1 đến mùng 6, Đầm Sen đón 150.000 lượt khách, đạt doanh thu 40 tỉ đồng, tăng 5% so với tết trước. Điều đáng mừng trong tết Đinh Dậu là tuy lượng khách có ít hơn một chút nhưng chi tiêu của khách cao hơn nên doanh thu vẫn tăng trưởng. Du khách không chỉ từ TPHCM mà một số tỉnh, thành khác đã đến để vui chơi và tham gia một số trò chơi mới như đi khinh khí cầu, xem phim 8 D…

Những trò chơi, dịch vụ giải trí mới tại Đầm Sen sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong những ngày sắp tới để du khách tiếp tục du xuân.

Đọc thêm:

Tết đến, nhiều khách sạn, resort tăng giá gấp đôi

Doanh nghiệp than phiền chưa làm được thị thực điện tử

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, đến Mùng 5 tết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới