Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch qua một năm khó khăn, khách quốc tế giảm hơn 14 triệu lượt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch qua một năm khó khăn, khách quốc tế giảm hơn 14 triệu lượt

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Cho đến thời điểm này, thiệt hại do Covid-19 gây ra với mảng du lịch quốc tế không còn là dự đoán. Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến trong năm nay chỉ đạt hơn 3,83 triệu lượt, giảm 78,7% so với năm ngoái, tương đương với số khách sụt giảm là hơn 14 triệu lượt.

Du lịch qua một năm khó khăn, khách quốc tế giảm hơn 14 triệu lượt
Tàu du lịch Hạ Long nằm bờ do vắng khách. Ngành du lịch Việt Nam đã trải qua một năm đầy sóng gió do dịch bệnh. Ảnh: Đào Loan

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 12 này, lượng khách quốc tế giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 16.300 lượt. Tính chung cả năm, lượng khách đến Việt Nam chỉ đạt hơn 3,83 triệu lượt, giảm 78,7% so với năm 2019. Số lượng này chưa bằng lượng khách quốc tế đến trong quý 1/2019.

Trong đó, hơn 96% trong tổng số khách quốc tế của năm nay là khách đến trong quí 1-2020. Từ quí 2 đến nay, Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án trong nước.

Như vậy, thị trường quốc tế của ngành du lịch Việt Nam đã không đi theo mô hình kỳ vọng từ hồi đầu dịch là chữ V, tức sụt giảm mạnh rồi tăng trưởng lại cao; hay mô hình chữ W, tức tăng trưởng cao rồi sụt giảm và lại tiếp tục như thế theo từng chu kỳ dịch bệnh mà theo chữ L.

Thị trường du lịch quốc tế của ngành du lịch Việt Nam trong năm nay đi theo hình L, tức tăng trưởng cao vào tháng đầu năm rồi suy giảm đến đáy và kéo dài cho đến tận cuối năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Thị trường đã tăng trưởng cao vào tháng 1, rồi giảm đến đáy vào tháng 4, sau khi chính phủ tạm ngưng cấp visa du lịch và đường bay thương mại quốc tế để ngăn dịch và duy trì tình trạng giảm sút này đến tận cuối năm.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, do khách du lịch suy giảm nên doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tại nhiều tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch cũng giảm mạnh.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ở của tỉnh Khánh Hòa giảm 56,4% so với năm 2019, Quảng Nam giảm 50,6%; Đà Nẵng giảm 35,8%; TPHCM giảm 33,8%…

Doanh thu mảng lữ hành cũng giảm tương tự, đặc biệt tỉnh Khánh Hòa giảm đến 85,1%; Quảng Nam giảm 78,7%;  TPHCM giảm 76,7%; Đà Nẵng giảm 73,3%; Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 64,3%.

Mời đọc thêm:

Khách sạn TPHCM ồ ạt trả mặt bằng, giá thuê giảm một nửa vẫn ế

Hơn một nửa số cơ sở lưu trú ở Việt Nam đóng cửa vì Covid-19

'Đỏng đảnh' thị trường du lịch Tết thời đại dịch

Quảng Ninh chi 500 tỉ đồng cho kích cầu du lịch năm 2021

Khách nội địa đến Lâm Đồng nhiều hơn trước dịch Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới