Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch sụt giảm đầu năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch sụt giảm đầu năm

Đào Loan

Du lịch sụt giảm đầu năm
Khách quốc tế đến TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Tháng đầu tiên của năm mới 2015 chưa mang lại sự may mắn cho ngành du lịch, khi phần lớn khách từ các thị trường quốc tế đều giảm khiến tổng số du khách đến giảm theo. Cả tháng, cả nước chỉ đón hơn 657.000 lượt khách, giảm 9,7% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, du khách đến từ những thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Mỹ… đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn nhất giảm 24,7%, chỉ có hơn 119.000 lượt; Nhật Bản với hơn 57.000 lượt, giảm 4%; Mỹ có gần 48.000 lượt, giảm 7,8%; Đài Loan giảm 7,6% với hơn 29.000 lượt; và thị trường Nga, như đã được dự báo trước, sụt giảm mạnh nhất, đến 28,7%, chỉ có hơn 34.000 lượt.

Trong số các thị trường lớn, chỉ có Hàn Quốc là còn giữ được sự tăng trưởng. Trong tháng 1-2015, có hơn 116.000 lượt khách Hàn Quốc đến, tăng 41,5% so với cùng kỳ.

Nhiều công ty lữ hành quốc tế cho biết, tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp hiện cũng không mấy sáng sủa.

Bà Ung Phương Dung, Giám đốc Công ty Indochina Services Vietnam, cho biết tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng lượng khách của công ty trong tháng 1-2015 giảm so với trước. Nguyên nhân chính là do kinh tế châu Âu, thị trường chính của công ty, có nhiều khó khăn và chính vì nguyên nhân này nên tạm thời công ty chưa có cách đối phó hiệu quả.

"Chúng tôi buộc phải chờ kinh tế tốt lên và tìm thị trường mới. Chúng tôi bắt đầu phát triển thị trường Ấn Độ nhưng cũng mới chỉ có vài trăm khách. Năm nay sẽ vẫn khó khăn dù năm ngoái đã rất khó, khiến chúng tôi giảm đến 20% doanh thu và lượng khách," bà Dung nói.

Một doanh nghiệp kinh doanh thị trường Nga cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết, trong tháng này, do lượng khách cuối năm và hiện tại giảm quá mạnh nên công ty vẫn chưa thể trả hết nợ cho các khách sạn, resort. Trong năm mới, công ty này cũng không ký nhiều hợp đồng dài hạn với khách sạn như trước mà gom khách về một số resort của công ty cũng như vài đối tác lớn.

"Chưa biết khi nào hết khó khăn. Chúng tôi đang tạm thu hẹp quy mô kinh doanh lại để chờ thị trường," doanh nhân này nói.

Đọc thêm:

Khách hàng lớn ở quanh ta

Khách Nga ngưng bay đến TPHCM, Phú Quốc

Khách quốc tế uống trà đón tết tại sân bay Tân Sơn Nhất

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới