Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch tiếp tục xin nới lỏng thị thực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch tiếp tục xin nới lỏng thị thực

Đào Loan

Du lịch tiếp tục xin nới lỏng thị thực
Du khách nước ngoài đi tour tại TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) –  Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch sẽ trình Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam; trong đó, sẽ đề nghị tiếp tục nới lỏng thị thực cho một số thị trường quan trọng.

>>> Lệ phí thị thực làm "nóng" hội nghị du lịch

>>> Doanh nghiệp lo ngại tăng lệ phí thị thực

>>> TPHCM muốn nới lỏng thị thực để hút khách quốc tế

Một quan chức của Tổng cục Du lịch nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng ban chỉ đạo đã họp vào tuần trước và quyết định đề xuất trên. Cơ quan này cho rằng, cần phải duy trì việc miễn thị thực đơn phương cho du khách bảy thị trường trọng điểm gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và 4 nước bắc Âu gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan, điều chỉnh thời hạn tạm trú của khách du lịch được miễn thị thực là 30 ngày thay vì 15 ngày như hiện nay, thực hiện cấp thị thực tại cửa khẩu…

Hồi đầu tháng 4-2013, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã kiến nghị Thủ tướng mở rộng cấp thị thực tại chổ ở một số cửa khẩu, đồng thời tiếp tục duy trì việc đơn phương miễn thị thực cho công dân của 7 quốc gia này. Hiệp hội cho rằng, nới lỏng thị thực đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các thị trường quan trọng. Chỉ tính ba thị trường Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản, vào năm ngoái đã có 1,45 triệu lượt khách đến Việt Nam, với doanh thu khoảng 2 tỉ đô la Mỹ. Khi bãi bỏ chính sách miễn thị thực, có thể các thị trường này sẽ suy giảm 50%.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, cho biết đã nghe thông tin về việc Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch sẽ có những kiến nghị về nới lỏng thị thực và hy vọng ban chỉ đạo sẽ có tác động quan trọng để giữ chính sách tích cực này cho ngành du lịch.

Theo Tổng cục Du lịch, trong 3 tháng đầu năm 2013, có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm hơn 3,9% so với cùng kỳ năm 2012. Cùng thời điểm này năm ngoái, khách quốc tế của cả nước tăng đến 24,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch do Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm phó trưởng ban, các ủy viên là các thứ trưởng các bộ như tài chính, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, công thương…

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp thủ tướng chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch, giúp giải quyết những vướng mắc liên quan đến những chính sách, pháp luật về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và địa phương…

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới