Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch xin rút 50% tiền ký quỹ để vượt khó trong dịch Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch xin rút 50% tiền ký quỹ để vượt khó trong dịch Covid-19

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Khánh Hòa, nơi đón hơn 41% lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam, địa phương chịu thiệt hại nặng nề do sụt giảm lượng khách du lịch trong đợt dịch bệnh Covid-19, đã có những kiến nghị đầu tiên về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh đề nghị cho doanh nghiệp rút 50% tiền ký quỹ tại ngân hàng để có thêm vốn duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên.

Du lịch xin rút 50% tiền ký quỹ để vượt khó trong dịch Covid-19
Một góc bãi biển Nha Trang. Ảnh: Đào Loan

Hiệp Hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa vừa có văn bản gửi tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Du lịch kiến nghị sớm có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì sụt giảm khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, hiệp hội đề nghị cho phép doanh nghiệp lữ hành được rút 50% tiền ký quỹ trong năm 2020 để có thêm vốn duy trì hoạt động, trả lương cho người lao động.

Theo Luật Du lịch, doanh nghiệp lữ hành nội địa phải ký quỹ 100 triệu đồng, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách quốc tế đến Việt Nam ký quỹ 250 triệu đồng và doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài ký quỹ 500 triệu đồng. Nếu doanh nghiệp kinh doanh cả ba mảng du lịch này thì tổng số tiền ký quỹ vẫn là 500 triệu đồng.

Cùng với tiền ký quỹ, hiệp hội du lịch cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép doanh nghiệp được cơ cấu nợ mà không bị chuyển nhóm nợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và khách hàng đang bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 vay thêm để duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng muốn được gia hạn thời hạn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 đến ngày 31-12-2020, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5%; giảm 50% lãi suất ngân hàng, giãn nợ vay ngân hàng đến ngày cuối của năm 2020.

Khánh Hòa được xem là trung tâm đón khách du lịch Trung Quốc của cả nước. Vào năm ngoái, tỉnh đón hơn 2,4 triệu lượt khách từ nước láng giềng, phần lớn đến bằng máy bay thuê bao. Lượng khách từ thị trường này chiếm  hơn 70% tổng lượng khách quốc tế của Khánh Hòa. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Trung Quốc, gần như doanh nghiệp đón khách Trung Quốc ngừng hoạt động, khách sạn trống phòng.

Theo ước tính gần đây của Sở Du lịch tỉnh, có thể trong quí 1-2020, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa giảm khoảng 470.000 lượt, khách quốc tế từ các thị trường khác giảm khoảng 250.000 lượt và khách nội địa giảm khoảng 300.000 lượt.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khách sạn phải cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ luân phiên, thậm chí giảm lương hoặc cho một số nhân viên nghỉ việc.

Mời đọc thêm:

Giảm giá kích cầu sau do Covid-19, du lịch sợ giá "xuống dễ lên khó"

Thị trường du lịch 92.000 tỉ đồng lao đao khi khách Hàn Quốc e ngại Covid-19

Trăn trở mùa dịch: làm sao để ngăn Covid-19 mà không "chặn" du khách?

Hiệp hội Du lịch TPHCM kiến nghị hỗ trợ khắc phục "bão" Covid-19

Ngành du lịch gửi thông điệp Việt Nam vẫn an toàn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới