Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đức sẽ tiếp tục cấp vốn dự án metro tại TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đức sẽ tiếp tục cấp vốn dự án metro tại TPHCM

Bình Nguyên

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TPHCM khóa VII, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tại phiên khai mạc của kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa VIII sáng ngày 13-7 – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – TPHCM hy vọng sẽ tiếp tục nhận thêm vốn vay từ Đức cho việc triển khai dự án tuyến tàu điện ngầm (metro) số 2 khi đoàn chính phủ Đức thăm Việt Nam trong năm nay, theo ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TPHCM khóa VII, cho biết.

Trong phần báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm tại phiên khai mạc của kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa VIII sáng ngày 13-7, ông Tài nói rằng phía Đức có kế hoạch ký tiếp thỏa thuận cấp thêm khoảng 220 triệu euro cho giai đoạn 2 tuyến metro số 2 trong chuyến thăm của thủ tướng Đức đến Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10-2011.

Vào tháng 3-2011, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và UBND TPHCM đã ký một thỏa thuận cho khoản vay 28 triệu euro cho tuyến metro số 2, có chiều dài hơn 20 ki-lô-mét và sẽ nối liền bán đảo Thủ Thiêm và khu trung tâm với khu vực An Sương-Tham Lương khi hoàn thành. Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 1,3 tỉ đô la Mỹ.

Ông Tài nói lãnh đạo TPHCM xem vốn hỗ trợ phát triển (ODA) là một trong những kênh cấp vốn quan trọng trong thời buổi khó khăn về kinh tế hiện nay cho các dự án tại trung tâm kinh tế này. Hiện thành phố tiếp tục triển khai 20 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 86.910 tỉ đồng (tương đương 5,432 tỉ đô la Mỹ), trong đó vốn ODA là hơn 68.324 tỉ đồng (khoảng 4,27 tỉ đô la) và có 3 dự án đã hoàn thành đang theo dõi trả nợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng vốn đầu tư phát triển tại TPHCM là 50.989 tỉ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đã giải ngân cho các dự án là hơn 1.950 tỉ đồng, trong đó vốn ODA là hơn 1.544 tỉ đồng và vốn đối ứng là 408,487 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, có 12.194 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký hơn 72.472 tỉ đồng, tăng 4,75% về số lượng nhưng giảm 6,66% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2010. Có 151 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư là 1,467 tỉ đô la Mỹ, giảm 9,04% về số dự án nhưng tăng 65,78% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm là 1,682 tỉ đô la Mỹ, tăng 72,98% so với cùng kỳ năm 2010. Trong giai đoạn này, vốn cam kết đầu tư từ Singapore chiếm tỷ trọng cao nhất là 83,82% và đạt 1,23 tỉ đô la Mỹ; ngành chế biến, chế tạo thu hút vốn đăng ký là 1,038 tỉ đô la Mỹ, chiếm 70,74%.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của TPHCM đạt 199.990 tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 12,506 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,7%, và kim ngạch nhập khẩu là 12,791 tỉ đô la Mỹ, tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu thông qua đầu tư nhằm hỗ trợ lãi vay cho các dự án đầu tư, ổn định cung cầu và giá cả ngoại tệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các chương trình bình ổn giá thị trường.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa VIII sẽ kéo dài trong 2 ngày. Các đại biểu sẽ làm việc tại tổ chiều ngày 13-7, và sẽ tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày mai (14-7); thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2011. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới