Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dừng BOT quốc lộ 53, chuyển sang đầu tư bằng ngân sách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dừng BOT quốc lộ 53, chuyển sang đầu tư bằng ngân sách

Trung Chánh

Dừng BOT quốc lộ 53, chuyển sang đầu tư bằng ngân sách
Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (giữa) trình bày tại buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long vào chiều hôm nay, 22-1. Ảnh: Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất việc dừng dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53, đoạn Long Hồ- Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao) để chuyển sang nghiên cứu, đầu tư bằng vốn ngân sách.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Vĩnh Long vào chiều hôm nay, 22-1, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau khi rà soát lại toàn bộ các thủ tục, giấy tờ liên quan và theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thì đơn vị này vào làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long để thống nhất quyết định dừng dự án nêu trên.

Theo ông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã nhất trí dừng đầu tư dự án này theo hình thức BOT để chuyển sang đầu tư công, đưa ngân sách nhà nước vào. “Chúng tôi đang nghiên cứu đưa vào gói 15.000 tỉ đồng của Ủy ban thường vụ Quốc hội”, ông Nhật thông tin.

Ông nói thêm rằng, quốc lộ 53 từ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh về Vĩnh Long là con đường hiện hữu, độc đạo nên không đầu tư bằng hình thức hợp đồng BOT. Bởi, nếu đặt trạm thu phí vào đây không khéo người dân đi lại sẽ bức xúc, giống các dự án đang diễn ra như BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp, BOT Sóc Trăng, BOT Cai Lậy, BOT T1, T2…

Ông Trần Hoàng Tựu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tình hình chung xảy ra ở các dự án BOT như thời gian qua, nhất là khi Quốc hội đã có nghị quyết về việc dừng triển khai đầu tư các dự án BOT trên các tuyến đường hiện hữu được xem là cơ sở pháp lý, cho nên, tỉnh cũng đồng tình dừng triển khai dự án này. “Không làm BOT nữa, thì mình làm thế nào đó, bằng nguồn đầu tư công để sửa chữa, nâng cấp dần trong vài năm cho nó ổn, chứ làm BOT sẽ khó khăn, nhất là về tình hình an ninh trật tự sẽ phức tạp hơn nên chúng tôi cũng đồng tình dừng”, ông cho biết.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi đầu tư dự án bằng ngân sách nhà nước, ông Tựu yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cho nâng cấp một số đoạn, tuyến của quốc lộ 53 đang xuống cấp nghiêm trọng nhằm đảm bảo lưu thông của người dân được an toàn trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

Mời xem thêm:

Chấm dứt hợp đồng BOT quốc lộ 30 qua Tiền Giang và Đồng Tháp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới