Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dừng k‎ý mới hợp đồng vay gói 30.000 tỉ từ 31-3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dừng k‎ý mới hợp đồng vay gói 30.000 tỉ từ 31-3

T.Thu

Dừng k‎ý mới hợp đồng vay gói 30.000 tỉ từ 31-3
Một dự án chung cư tại Quận 9, TPHCM. Ảnh minh họa: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm qua 28-3, yêu cầu các ngân hàng thương mại dừng k‎ý hợp đồng tín dụng mới kể từ ngày 31-3-2016 đối với toàn bộ các đối tượng khách hàng của Chương trình hỗ trợ về nhà ở gói 30.000 tỉ đồng.

Trước đó, NHNN hôm 22-3 đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo đó, NHNN kiến nghị Chính phủ cho phép giải ngân với lãi suất ưu đãi cho đến khi hết gói tiền 30.000 tỉ đồng, thay vì ngưng giải ngân gói này vào ngày 1-6-2016 như kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở, đến nay số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỉ đồng, do đó NHNN yêu cầu các ngân hàng dừng k‎ý hợp đồng tín dụng mới kể từ ngày 31-3-2016 đối với toàn bộ các đối tượng khách hàng của Chương trình. NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong tuần qua, sau khi NHNN thông báo về việc sẽ giải ngân hết toàn bộ số tiền 30.000 tỉ đồng thay vì ngừng trước ngày 1-6-2016 như quy định trước đó, có tình trạng ngân hàng tiếp tục k‎ý mới các hợp đồng tín dụng trong chương trình này.

Trong khi đó, hiện số tiền các ngân hàng ký hợp đồng cam kết cho vay đã vượt qua con số 30.000 tỉ đồng. Theo NHNN, tính đến ngày 10-3-2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 30.122 tỉ đồng đối với 46.246 khách hàng, và hiện đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong yêu cầu gửi đến 19 ngân hàng tham gia chương trình này hôm 28-3, về thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của NHNN, NHNN cho biết sẽ thông báo bằng văn bản đến các ngân hàng trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi tình hình giải ngân thực tế của chương trình.

NHNN cũng đề nghị các ngân hàng thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân của chương trình được cập nhật trên mục Chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm tại cổng thông tin của NHNN để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Có tổng cộng 19 ngân hàng thương mại tham gia Chương trình cho vay gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng, gồm một ngân hàng thương mại Nhà nước là Agribank, và 18 ngân hàng thương mại cổ phần là BIDV, Vietcombank, VietinBank, PVcomBank, Eximbank, SHB, TPBank, SCB, NamABank, SeaBank, VPBank, OCB, LienVietPostBank, VietBank, VIB, NCB, BaoVietBank và ACB.

Xem thêm:

Xem xét giải ngân hết gói 30.000 tỉ đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới