Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đường dây đánh bạc qua mạng: Sẽ có hàng triệu người bị khởi tố?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đường dây đánh bạc qua mạng: Sẽ có hàng triệu người bị khởi tố?

Luật sư Trần Đình Dũng(*)

(TBKTSG Online) – Vụ bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, đang gây xôn xao dư luận bởi quy mô của nó. Một vấn đề đặt ra mà dư luận đặc biệt quan tâm là cách thức tổ chức kéo dài nhiều năm của đường dây tổ chức theo hình thức online này có hơn 40 triệu thành viên, trong đó có thể bao nhiêu triệu người từng tham gia đánh bạc và bao nhiêu trong số đó sẽ bị khởi tố hình sự?

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh 4 tháng

Làm sao quản lý cá cược qua mạng?

Đường dây đánh bạc qua mạng: Sẽ có hàng triệu người bị khởi tố?
Hình ảnh một tựa game bài trên mạng Internet.

Cách thức tổ chức của đường dây đánh bạc này thông qua các trang web: Tip.club, rikvip.com, rikvip.vn. Muốn tham gia người chơi phải đăng ký thành viên, mua thẻ chơi. Hiện nay cơ quan chức năng đã xác định có trên 43 triệu tài khoản được lập trong đường dây đánh bạc online này.

Vụ án này có hai nhóm tội phạm chính gồm thứ nhất là Tội tổ chức đánh bạc (Điều 322 BLHS) liên quan tới những người tổ chức ra đường dây, nhà cái, các đại lý… đã khởi tố bị can và bắt tạm giam; thứ hai là Tội đánh bạc (Điều 321 BLHS) gồm những người có tài khoản tham gia ăn thua online.

Trong số trên 43 triệu tài khoản thành viên có bao nhiêu triệu người mua thẻ chơi và đã giao dịch ăn thua? Điều 321 Tội đánh bạc (BLHS 2015, sửa đổi 2017) qui định “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Chiếu theo điều luật này, người nào có tài khoản giao dịch trên 5 triệu đồng thì khó mà thoát tội.

Để điều tra truy tố toàn diện đường dây đánh bạc, cơ quan điều tra phải thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ nhằm xác minh từng thành viên có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên để lập hồ sơ khởi tố. Con số bị khởi tố tội đánh bạc trong vụ này có thể lên tới nhiều triệu người.

Ngoài ra, chưa kể đến một khối lượng công việc khổng lồ khác khi xác minh lập hồ sơ đối với số người giao dịch đánh bạc nhưng số tiền dưới 5 triệu chưa đủ khởi tố hình sự mà chỉ đủ xử phạt hành chính.
Như vậy sắp tới đây, có thể hàng triệu người phải ra trước vành móng ngựa vì hành vi đánh bạc, một khi vụ án được mở rộng xử lý một cách khách quan toàn diện theo luật định.

(*)Trung tâm tư vấn pháp luật TPHCM, Trung ương Hội luật gia Việt Nam)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới