Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đường hoa tết TPHCM về lại đường Nguyễn Huệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đường hoa tết TPHCM về lại đường Nguyễn Huệ

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Tết Bính Thân 2016, đường hoa tết TPHCM lại trở về vị trí cũ trên đường Nguyễn Huệ, nay là phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng với quy mô lớn hơn và thời gian tổ chức dài hơn, 8 ngày so với 7 ngày của những tết trước.

Du khách chụp ảnh trên đường hoa tết của TPHCM vào tết 2015. Vào tết trước, đường hoa được tổ chức trên đường Hàm Nghi – Ảnh: Đào Loan

Sáng nay 10-11, lãnh đạo TPHCM vừa quyết định những nội dung cuối cùng cho việc tổ chức đường hoa, một trong những sự kiện tết nổi bật của thành phố.

Theo quyết định, đường hoa tết này sẽ có chủ đề "TPHCM, hòa bình, hội nhập và phát triển", được tổ chức suốt cả trục đường của phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ Quảng trường Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND thành phố đến đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng.

Đường hoa sẽ mở cửa sớm hơn một ngày so với trước, từ ngày 27 tháng Chạp cho đến ngày Mùng 5 tết, tức kéo dài 8 ngày để đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước. Tết này không có ngày 30 tết như năm ngoái.

"Do đường hoa sẽ được sắp đặt tràn mặt đường của phố đi bộ, thời gian tổ chức dài hơn và đòi hỏi bảo vệ nghiêm ngặt của phố đi bộ nên việc thực hiện đường hoa năm nay sẽ khó hơn, lượng hoa cũng phải nhiều hơn so với những tết trước," ông Vương Anh Tuấn, Phó ban thường trực Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ, nói với TBKTSG Online sau khi kết thúc phiên họp với lãnh đạo TPHCM bàn về tổ chức sự kiện này.

Theo ông, hiện tại khâu thiết kế, chuẩn bị hoa đã được đơn vị tổ chức bắt tay vào thực hiện. Dự kiến, đến cuối tuần này, những thông tin chi tiết về đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được công bố rộng rãi.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện tết Bính Thân 2016, sự kiện đường sách sẽ được tổ chức ở khúc đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi. Trong đó, hai cổng ở đường Ngô Đức Kế và Mạc Thị Bưởi sẽ nối với đường hoa.

Với sự kiện trang trí đường phố bằng ánh sáng, sẽ có hơn 10 tuyến đường được trang trí ánh sáng đèn. Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) sẽ đảm nhận phần trang trí ánh sáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng với sự kiện đường hoa. Khác với đường hoa, chỉ mở cửa phục vụ du khách vào dịp tết Âm lịch, chương trình ánh sáng đèn sẽ diễn ra trong cả dịp tết Dương lịch lẫn Âm lịch 2016.

Đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp tết Âm Lịch là sự kiện tết nổi bật của TPHCM do UBND thành phố chỉ đạo, Saigontourist thực hiện với sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp. Tết năm ngoái, do đường Nguyễn Huệ đang xây dựng phố đi bộ nên đường hoa được dời về đại lộ Hàm Nghi. Sự kiện này thường thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan mỗi lần tổ chức.

Đọc thêm:

TPHCM: Khai mạc đường hoa tết Ất Mùi 2015

Một triệu lượt khách tham quan đường hoa Hàm Nghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới