Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đường phố khu Đông rực sắc cờ trước ngày chính thức lên thành phố Thủ Đức

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đường phố khu Đông rực sắc cờ trước ngày chính thức lên thành phố Thủ Đức

Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 2, 9, Thủ Đức rực rỡ sắc cờ trong ngày hôm nay 30/12 trước một ngày thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố thành lập thành phố Thủ Đức vào ngày mai 31-12 trên cơ sở sáp nhập ba quận này lại với nhau. 

 

Đường phố khu Đông rực sắc cờ trước ngày chính thức lên thành phố Thủ Đức
Hình ảnh ghi nhận sáng nay 30-12 gần ngã tư Thủ Đức trên đường Lê Văn Việt, quận 9. 
Ngày 31-12-2020 UBND TPHCM sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Việc thành lập thành phố Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GDP thành phố Hồ Chí Minh và 7% GDP cả nước.
Sau khi ba quận chính thức trở thành thành phố Thủ Đức, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục hành chính sẽ được thực hiện miễn phí. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng. Hình chụp trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. 
Thành phố Thủ Đức sẽ giáp với quận 1, quận 4, Bình Thạnh, quận 12, quận 7, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.
Những cổng chào như thế này với dòng chữ quận 9 sẽ được sửa lại sau khi thành phố Thủ Đức ra đời. 
Lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức sẽ được diễn ra tại UBND Quận 2 (186 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới