Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

EC đề xuất thu thuế giao dịch tài chính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EC đề xuất thu thuế giao dịch tài chính

Phúc Minh

EC đề xuất thu thuế giao dịch tài chính
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso ngày 29-9 kêu gọi Ngân hàng trung ương châu Âu làm hết sức để duy trì ổn định tài chính. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso ngày 29-9 kêu gọi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) làm hết sức để duy trì ổn định tài chính, đề xuất thu thuế giao dịch tài chính áp dụng cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và phát hành trái phiếu chung của khu vực đồng euro (eurozone) để giải quyết thách thức lớn nhất mà EU đang gặp phải.

Theo đề xuất, thuế giao dịch tài chính sẽ được áp dụng với tỷ lệ 0,1% trên tất cả giao dịch giữa các tổ chức khi ít nhất một bên có trụ sở tại EU. Hợp đồng phái sinh sẽ được đánh thuế với tỷ lệ 0,01%.

Thuế mới, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2014 và sẽ thu về khoảng 57 tỉ euro (tương đương 78 tỉ đô la Mỹ) mỗi năm.

Tuy nhiên, Anh phản đối thuế giao dịch tài chính trên vì lo ngại thuế tài chính mới sẽ làm dịch vụ tài chính, ngân hàng ở thị trường London và EU bị chuyển ra ngoài. Lúc đó, London sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phần lớn giao dịch ngân hàng ở châu Âu đều đi qua thành phố này. Các quan chức London cho rằng khoảng 80% doanh thu của bất kỳ thứ thuế tài chính toàn châu Âu nào cũng sẽ đến từ London.

Các chỉ trích cho rằng thu sẽ không đủ bù chi khi triển khai thuế mới. Chuyên gia trung tâm chính sách tại London Corporation, ông Stuart Fraser, cảnh báo thuế giao dịch tài chính sẽ khiến nhiều giao dịch ngân hàng lọt ra ngoài EU, đồng thời chi phí thiết lập và triển khai thuế mới có thể vượt xa khoản tiền thu được.

(theo BBC, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới