Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

ECB bán 30 tấn vàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ECB bán 30 tấn vàng

Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức (nguồn: AFP)

(TBKTSG Online) – Hôm 1-7, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố vừa bán 30 tấn vàng. Đây là số vàng tiếp theo 42 tấn vàng đã được bán ra hồi cuối năm 2007 theo một thỏa thuận của ngân hàng này.

ECB không cung cấp thông tin chi tiết tài chính về thương vụ giao dịch này, tuy nhiên giá vàng là vào khoảng 917 đô la/ounce. Tổng giá trị hợp đồng là 950 triệu đô la (600 triệu euro).

Thương vụ kết thúc vào hôm 30-6, được thực hiện theo một thỏa thuận về vàng được ký kết từ 27-9-2005 giữa các ngân hàng trung ương. Theo thỏa thuận này, số vàng được bán giới hạn là 500 tấn/năm trong khoảng thời gian từ năm 2004-2009.  

ECB cũng tuyên bố không có ý định “bán thêm vàng trong năm nay theo thỏa thuận này”. Thỏa thuận sẽ kết thúc cuối tháng 9 – 2008. Thỏa thuận được 15 ngân hàng trung ương của các nước thuộc châu Âu trong đó có cả ECB ký kết.

Thỏa thuận Vàng được ký kết tiếp theo Thỏa thuận Washington đã đạt được từ năm 1999. Theo thỏa thuận Washington, các ngân hàng trung ương của các nước thuộc châu Âu thống nhất số vàng giao dịch hàng năm giới hạn là 400 tấn/năm để ngăn ngừa giá vàng biến động nguy hiểm.

Tại thời điểm đó, giá vàng là khoảng 260 đô la/ounce.

MAI TRANG (theo AFP)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới