Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ericsson mở trung tâm nghiên cứu ở Hàn Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ericsson mở trung tâm nghiên cứu ở Hàn Quốc

M.Trường

(TBKTSG Online) – Tập đoàn mạng viễn thông hàng đầu thế giới của Thụy Điển sẽ xây dựng một trung tâm nghiên cứu ở Hàn Quốc với vốn đầu tư 1,5 tỉ đô la Mỹ trong vòng 5 năm.

Hàn Quốc sẽ trở thành mảnh đất thử nghiệm ưu tiên của Ericsson. Theo La Tribune, nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông hàng đầu này sẽ đầu tư 1,5 tỉ đô la trong vòng 5 năm vào một trung tâm nghiên cứu đặt tại Hàn Quốc và có thể xây các nhà máy tại đó. Song song đó, nhân sự của Ericsson tại Hàn Quốc sẽ tăng từ 80 người lên hơn 1.000 nhân viên.

Việc Ericsson chọn Hàn Quốc được giải thích bằng ưu thế công nghệ của quốc gia Đông Á này về mạng thông tin. Nhờ có dân số đô thị rất tập trung và được hỗ trợ bởi chính sách của nhà nước, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ kết nối internet tốc độ cao đứng hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Ericsson là một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ LTE, hệ thống internet sử dụng qua điện thoại di động nhanh hơn mạng 3G hoặc 3G+.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới