Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

EU – Nhật Bản đàm phán EPA vòng 3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EU – Nhật Bản đàm phán EPA vòng 3

Phúc Minh

EU - Nhật Bản đàm phán EPA vòng 3
EU đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô của Nhật Bản dự kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm liên quan Nhật Bản. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản tổ chức vòng 3 đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) từ ngày 21-10 đến ngày 25-10 tại Brussels (Bỉ) nhằm dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa hai bên.

EU đồng ý bãi bỏ ngay lập tức thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô của Nhật Bản nhưng đồng thời cũng yêu cầu Nhật Bản bãi bỏ thuế nhập khẩu pho mát, rượu vang và các thực phẩm khác của EU.

Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản xuất khẩu sang EU khoảng 500 tỉ yen mỗi năm và chịu thuế suất nhập khẩu vào EU từ 3- 4,5%. Lần đầu tiên EU đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô của Nhật Bản dự kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm liên quan của Nhật Bản.

Đồng thời, EPA dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế EU từ 0,6- 0,8% và tạo ra 420.000 việc làm tại châu Âu.

EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và là nguồn cung cấp hàng hóa nhập khẩu lớn thứ 2 của Nhật Bản. Năm 2011, xuất khẩu của EU sang Nhật Bản đạt 49 tỉ euro, trong khi nhập khẩu đạt 69 tỉ euro.

EU có thể mất thanh khoản vào giữa tháng 11

Ngày 21-10, Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Nghị viện châu Âu (EP) thông qua khoản chi bổ sung khẩn cấp trị giá 2,7 tỉ euro cho ngân sách năm 2013, nhằm tránh cho EU rơi vào tình trạng mất tính thanh khoản vào giữa tháng 11-2013.

Chủ tịch EP Martin Schulz cho biết sẽ triệu tập khẩn cuộc họp ủy ban ngân sách để xem xét nguồn vốn và xem Hội đồng châu Âu, đại diện cho 28 nước thành viên, có yêu cầu gì để thông qua khoản chi trên vào ngày 24-10 hay không.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới