Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

EU phạt Microsoft 730 triệu đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EU phạt Microsoft 730 triệu đô la

Phúc Minh

EU phạt Microsoft 730 triệu đô la
Microsoft bị EU phạt 730 triệu đô la Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Liên minh châu Âu (EU) ngày 6-3 quyết định phạt công ty Microsoft (Mỹ) 561 triệu euro (730 triệu đô la Mỹ) do vi phạm thỏa thuận năm 2009, không cung cấp cho người dùng lựa chọn trình duyệt web của đối thủ cạnh tranh trong hệ điều hành Windows.

Đây là lần đầu tiên EU phạt một công ty vì không tuân thủ thỏa thuận đạt được với nhà chức trách châu Âu.

Tháng 7-2012, Microsoft thừa nhận trong hơn một năm, họ đã không cung cấp sự lựa chọn trình duyệt web cho khoảng 28 triệu người dùng máy tính tại châu Âu. Microsoft nói đây là sai sót chứ không phải vi phạm cố ý.

Trong thập niên qua, các cơ quan chống độc quyền ở Âu châu đã phạt Microsoft tổng cộng gần 3 tỉ đô la Mỹ. Ông Joaquin Almunia, người đứng đầu cơ quan quản lý doanh nghiệp của EU, cho biết ông hy vọng khoản tiền phạt mới nhất “sẽ làm cho công ty Microsoft suy nghĩ kỹ lưỡng” về các thỏa thuận đạt được với giới chức quản lý châu Âu.

(theo VOA, WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới