Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

EU yêu cầu các công ty công nghệ tăng cường chống tin giả

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EU yêu cầu các công ty công nghệ tăng cường chống tin giả

DPV

Ngày 26-5, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu các công ty công nghệ như Facebook, YouTube và TikTok phải tăng cường chống các thông tin sai lệch, tin giả. Đây là nỗ lực của EU nhằm gia tăng biện pháp chống thông tin sai lệch, bắt đầu năm 2018 sau những cáo buộc các nền tảng công nghệ trên đã tạo điều kiện lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bỏ phiếu Brexit và cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới