Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Eurozone: CPI thấp nhất 5 năm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Eurozone: CPI thấp nhất 5 năm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao

Phúc Minh

Eurozone: CPI thấp nhất 5 năm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2014 của khu vực đồng euro (eurozone) thấp nhất trong 5 năm qua. Ảnh: WSJ

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2014 của khu vực đồng euro (eurozone) chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái – thấp nhất trong 5 năm qua và cũng thấp hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% do Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đặt ra.

CPI thấp nhất 5 năm

CPI tháng 11-2014 của eurozone thấp do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của giá dầu, giá năng lượng. Kể từ tháng 6-2014 đến nay, giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 30%.

Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tỷ lệ lạm phát lõi tháng 11-2014 của eurozone không đổi ở mức 0,7%.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10-2014 của eurozone vẫn không đổi ở mức cao 11,5%.

Các nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại eurozone là Hy Lạp (25,9%) và Tây Ban Nha (24%).

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Đức (4,9%) và Áo (5,1%).

ECB có thể đưa ra gói kích thích kinh tế hơn nữa

Tăng trưởng CPI chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp cao làm tăng khả năng ECB sẽ đưa ra gói kích thích kinh tế hơn nữa.

Ủy viên EU về các vấn đề xã hội Dombrovskis nói: “Sự phục hồi kinh tế châu Âu vẫn còn mong manh, ECB có thể sẽ thảo luận về gói kích thích kinh tế bổ sung”.

Trước đó trong tháng này, Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết ECB phải thúc đẩy CPI cao hơn càng sớm càng tốt. Để đạt được mục tiêu này, ECB sẽ mở rộng mua tài sản khi cần thiết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới