Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Facebook “bắt tay” với Ray-Ban làm kính thông minh thay thế smartphone

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Facebook “bắt tay” với Ray-Ban làm kính thông minh thay thế smartphone

Lê Linh

(TBKTSG Online) – Facebook đang hợp tác với tập đoàn mắt kính lớn nhất thế giới Luxottica (Ý), công ty mẹ của thương hiệu mắt kính danh tiếng Ray-Ban, để phát triển một loại kính thực tế ảo tăng cường (AR) có thể sử dụng thay thế điện thoại thông minh (smartphone).

Facebook
Facebook đặt mục tiêu ra mắt kính AR thông minh trong giai đoạn 2023-2025. Ảnh: The Sun

Hãng tin CNBC hôm 18-9 dẫn các nguồn tin cho biết Facebook hy vọng mối quan hệ hợp tác với Luxottica sẽ giúp hai bên giới thiệu kính AR thông minh ra thị trường trong giai đoạn 2023-2025.

Thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality) là cụm từ mô tả trạng thái vật lý xung quanh con người, tuy nhiên trong không gian đó đã được chèn thêm các chi tiết ảo hóa nhờ vào smartphone, máy tính hay các thiết bị điện tử khác.

Điều này có nghĩa là khi mang kính AR, người dùng có thể nhìn thấy những hình ảnh máy tính nằm chồng lên hình ảnh từ thế giới thực. Chẳng hạn, khi mang kính AR, tài xế có thể nhìn thấy con đường phía trước được chèn các hình ảnh ảo nhỏ chỉ dẫn phương hướng.

Trong nhiều năm qua, các kỹ sư của Facebook đã nỗ lực phát triển kính AR tại Phòng thí nghiệm Facebook Reality Labs ở Redmond, bang Washington, Mỹ nhưng vấp phải nhiều khó khăn. Đó là lý do Facebook quyết định bắt tay với công ty mẹ của Ray-Ban để thúc đẩy dự án phát triển kính AR có tên gọi Orion.

Các nguồn tin nắm rõ thông tin về dự án tiết lộ những chiếc kính AR này được thiết kế để thay thế smartphone. Kính AR này sẽ được trang bị một màn hình nhỏ, cho phép người dùng gọi điện, hiển thị thông tin. Ngoài ra, nó cũng được trang bị một camera nhỏ, cho phép người dùng phát sóng trực tiếp (live stream) những quang cảnh đẹp từ nơi người dùng đang có mặt đến bạn bè và người theo dõi trên mạng xã hội của họ.

Facebook cũng phát triển một trợ lý giọng nói được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp người dùng nhập dữ liệu cho kính. Ngoài ra, công ty mạng xã hội này đang thử nghiệm một thiết bị cho phép người dùng nhập thông tin thông qua cảm ứng chuyển động. Thiết bị đó có tên gọi Agios, có thể kết nối với kính AR và có vai trò như thiết bị điều khiển bổ sung.

Facebook có hàng trăm nhân viên tại các văn phòng ở Remond, chuyên nghiên cứu công nghệ kính AR nhưng cho đến nay, Facebook vẫn chưa thể giảm kích cỡ thiết bị đeo này về các hệ số hình dáng hấp dẫn đối với khách hàng.

Thu nhỏ các linh kiện của smarphone để chúng có thể nằm gọn trong các gọng kính không phải là điều dễ dàng.

Thách thức tiếp theo đối với Facebook là làm sao kéo dài tuổi thọ pin của kính. Ngoài ra, Facebook sẽ phải đối mặt các cuộc tranh cãi về rủi ro xâm phạm quyền riêng tư của kính.

Trong những năm gần đây, mạng xã hội này vốn bị chỉ trích nặng nề, thậm chí mới đây bị Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) phạt đến 5 tỉ đô la vì vướng vào các vụ bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng. Facebook có thể phải vất vả để thuyết phục công chúng rằng công ty vẫn bảo đảm các quyền riêng tư với các sản phẩm kính AR thông minh có trang bị camera.

Hơn nữa, phát triển một trợ lý giọng nói có thể thực hiện mọi mệnh lệnh bằng lời nói mà bấy lâu nay, người dùng smartphone phải nhập bằng tay cũng là một thách thức không nhỏ.

Quy trình nghiên cứu, thử nghiệm một sản phẩm công nghệ mới thường mất rất nhiều thời gian, vì vậy không thể bảo đảm rằng kính sẽ được ra mắt đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg, rất hứng thú với dự án này và ông đã yêu cầu Andrew Bosworth, người đứng đầu bộ phận phụ trách phát triển các sản phẩm phần cứng của Facebook, ưu tiên các nỗ lực cho dự án Orion.

Tại một hội thảo hàng năm của Facebook vào năm 2017, Mark Zuckerberg đã thuyết trình tầm nhìn của Facebook về kính AR bao gồm một video dàn dựng giải thích cách hoạt động của kính.

Tập đoàn Luxottica trước đây đã có kinh nghiệm về công nghệ kính AR thông qua thỏa thuận hợp tác với Google để thiết kế, phát triển và phân phối kính thông minh Google Glass.

Theo CNBC, Business Insider

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới