Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Fannie Mae lỗ 4,5 tỉ đô la trong 6 tháng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Fannie Mae lỗ 4,5 tỉ đô la trong 6 tháng

(TBKTSG Online) – Những vấn đề trong thị trường nhà đất của Mỹ đã đẩy tập đoàn tài chính Fannie Mae vào tình trạng thua lỗ chồng chất. Chỉ trong 3 tháng quí 2-2008, tập đoàn này đã bị lỗ 2,3 tỉ đô la Mỹ so với khoản lợi nhuận ròng 1,97 tỉ đô la hồi năm ngoái.  

Trong 3 tháng đầu năm, Fannie Mae đã bị thua lỗ 2,2 tỉ đô la.  

Sau tuyên bố của Fannie Mae, cổ phiếu của công ty này đã giảm 9,8%, chỉ còn 8,98 đô la/cổ phiếu.  

Daniel H Mudd, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Fannie Mae, nhận định: “Kết quả kinh doanh quí 2 của chúng tôi đã phản ánh những thách thức trong thị trường nhà đất và thị trường tài chính. Những thách thức này đã bắt đầu từ năm 2006 và càng ngày càng tồi tệ trong hai năm 2007 và 2008.”  

Ông Mudd cũng cho biết thêm, công ty đang tiến hành những bước đi cần thiết để tăng thêm khoản tiền 7 tỉ đô la nhằm giúp Fannie Mae giải quyết “với những khó khăn trong thị trường nhà đất còn tồi tệ hơn cả 70 năm trước đây”.

Một trong những kế hoạch đó là giảm bớt lãi cổ tức xuống hơn 85% chỉ còn 0,05 cent, tăng các khoản lệ phí, cắt giảm chi tiêu xuống 10%.

MAI TRANG (theo BBC)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới